Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức kỳ thi độc lập để tuyển sinh

GD&TĐ - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 công bố đề án tổ chức kỳ thi độc lập để xét tuyển năm 2025. Kỳ thi dự kiến tổ chức thi vào tháng 6/2025.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2.

Đây là trường sư phạm thứ ba có kỳ thi riêng, sau Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Theo Đề án, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 sẽ tổ chức thi các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý. Trừ môn Ngữ văn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận, các môn khác đều dạng trắc nghiệm hoàn toàn.

Thời gian làm bài Môn Ngữ văn và Toán trong 90 phút, còn lại là 60 phút. Đề thi được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực, các câu hỏi gắn liền với các bối cảnh có ý nghĩa. Nội dung bám sát chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, chủ yếu thuộc lớp 12.

Các dạng câu hỏi trắc nghiệm là: nhiều lựa chọn; đúng - sai; ghép đôi mục hỏi với câu trả lời đúng; trả lời ngắn. Phân bổ dạng thức câu hỏi trong kỳ thi của Đại học Sư phạm Hà Nội 2 như sau:

image003.png
image001.png
image005.png

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cho biết dự kiến tổ chức thi vào tháng 6 tại trường, có thể thêm một số trường THPT ở Vĩnh Phúc. Lệ phí là 200.000 đồng một môn.

Giải thích về việc mở kỳ thi riêng, trường cho biết năm 2025 là khóa học sinh đầu tiên tốt nghiệp theo chương trình mới. Các em học theo nhiều bộ sách giáo khoa, chú trọng vào đánh giá phẩm chất, năng lực, đòi hỏi phải thay đổi triệt để công tác tuyển sinh.

Ngoài ra, dù cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có một số thay đổi, song mục đích chính vẫn là xét tốt nghiệp THPT. Trong khi đó, số thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường tăng vọt trong vài năm trở lại đây.

"Thực tế này đòi hỏi nhà trường cần có phương án tuyển sinh phù hợp để tăng chất lượng đầu vào - một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng đầu ra", nhà trường nêu trong đề án - "Việc tổ chức kỳ thi riêng góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyển sinh".

Năm 2025, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 dự kiến tuyển sinh bằng các phương thức: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét học bạ; dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và Trường ĐH Sư phạm TP HCM; kết quả kỳ thi độc lập của trường.

Năm 2024, điểm chuẩn của trường theo kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 15,35 đến 28,83 với tổ hợp ba môn, cao nhất là ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Ngữ văn. Với phương thức xét học bạ, trường có 9 ngành lấy trên 29/30 điểm. Cao nhất vẫn là Sư phạm Ngữ văn - 29,8 điểm, kế đến là Sư phạm Toán học với 29,63.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.