Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Hội thảo "Kỹ năng lao động tương lai cho ngành Điện tử và Chế biến thực phẩm"

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã chủ trì tổ chức buổi hội thảo “Kỹ năng lao động tương lai cho ngành Điện tử và Chế biến thực phẩm". Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ dự án DANIDA Vietskill được tài trợ bởi Chính phủ Đan Mạch.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Hội thảo nhằm đẩy mạnh các chương trình hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng đào tao nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Chương trình được hợp tác tổ chức cùng Trường Kinh doanh Copenhagen, Đan Mạch, Trường Đại học Nha Trang, với sự tham dự của các chuyên gia đến từ các trường cao đẳng, đại học và các doanh nghiệp, công ty thuộc lĩnh vực Điện tử và Chế biến thực phẩm tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, TS Nguyễn Lan Phương – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành – Thành viên ban dự án VIETSKILL cho biết mục đích buổi hội thảo chính là cơ hội để nhóm dự án được gặp gỡ đại diện của các trường đang phát triển các ngành thuộc lĩnh vực Chế biến thực phẩm và ngành Điện tử.

Qua đó cùng nhau thảo luận về những cơ hội và thách thức trong việc nâng cao vị thế của nhóm năng lực ngành trong giá trị toàn cầu, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng những đòi đỏi khắt khe của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập;thống nhất các yêu cầu về các kỹ năng cần thiết để trang bị cho người học, người lao động thuộc nhóm ngành Điện tử và Chế biến thực phẩm.

"Trên cơ sở giao lưu, trao đổi ý kiến, các đơn vị trường đại học, cao đẳng cũng có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu, tạo mối quan hệ hợp tác tiềm năng với các doanh nghiệp trong đào tạo, sản xuất thuộc lĩnh vực Điện tử và Chế biến thực phẩm”- TS Phương nói.

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh kỉ niệm

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh kỉ niệm

Trong khuôn khổ buổi hội thảo, các nhà khoa học đại diện từ Trường đại học Nguyễn Tất Thành, Trường đại học Nha Trang, Trường Kinh doanh Copenhagen của Đan Mạch đã trình bày các kết quả nghiên cứu về hướng phát triển mới cho ngành Công nghiệp điện tử và ngành Chế biến thực phẩm tại Việt Nam, dựa trên một dự án nghiên cứu chung kéo dài hai năm với sự tài trợ của chính phủ Đan Mạch (dự án DANIDA-Vietskill).

Thông qua đó, các đại biểu thảo luận về chính sách phát triển cho lĩnh vực điện tử, chế biến thực phẩm và đánh giá các mô hình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp để đào tạo và phát triển kỹ năng.

Thời gian qua, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành luôn chú trọng đến công tác xây dựng các chương trình đào tạo đạt chuẩn, thường xuyên cập nhật và so sánh với các chương trình quốc tế để phát triển phù hợp với yêu cầu ngành nghề trong nước, thông qua các chương trình hội thảo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, kết nối với các doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau….

Mục tiêu của nhà trường là đáp ứng nhu cầu giáo dục đại chúng, trang bị cho sinh viên khả năng tự học, phát triển mọi tiềm năng thích ứng với thị trường lao động thời 4.0.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ