Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) ra mắt Chi hội Hữu nghị Việt – Lào

GD&TĐ - Chi hôi Hữu nghị Việt – Lào, trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng trực thuộc Hội hữu nghị Việt – Lào TP Đà Nẵng. Đến dự Lễ ra mắt chi hội, có sự tham dự của đại diện Tổng lãnh sự Nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và Hội hữu nghị Việt – Lào TP Đà Nẵng.

 Lễ ra mắt Chi hội hữu nghị Việt – Lào tại trường ĐH Ngoai ngữ, ĐH Đà Nẵng.
Lễ ra mắt Chi hội hữu nghị Việt – Lào tại trường ĐH Ngoai ngữ, ĐH Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt Chi hội Hữu nghị Việt – Lào vào chiều 22/3, TS Nguyễn Hữu Phúc – Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng cho biết: “Chi hội hữu nghị Việt – Lào Trường Đại học Ngoại ngữ là sự kiện có ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh cả hai nước vừa kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác”.

Trong thời gian qua, trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng đã xây dựng nhiều chương trình phối hợp, trong đó chú trọng việc hỗ trợ cho lưu học sinh Lào theo học tại trường, tổ chức các chương trình tư vấn tuyển sinh tại Lào, tổ chức Công đoàn Trường tổ chức các chuyến tham quan, trao đổi kinh nghiệm với một số trường đại học ở Lào.

“Nhà trường cũng đã nhận được sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ từ Tổng Lãnh sự quán Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Hội hữu nghị Việt – Lào thành phố Đà Nẵng. Với sự giúp đỡ quý báu này đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường cũng như góp phần nâng cao tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc” – TS Phúc cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ