Trường ĐH Luật Hà Nội đẩy mạnh chương trình đào tạo song bằng với ĐH Arizona

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tăng cường quan hệ đối tác và đẩy mạnh chương trình liên kết đào tạo song bằng cử nhân luật giữa Trường ĐH Luật Hà Nội và ĐH Arizona, Hoa Kỳ.

TS. Đoàn Trung Kiên (thứ 4 từ trái sang) cùng đoàn công tác thăm và làm việc tại Đại học Arizona, Hoa Kỳ. Ảnh NT.
TS. Đoàn Trung Kiên (thứ 4 từ trái sang) cùng đoàn công tác thăm và làm việc tại Đại học Arizona, Hoa Kỳ. Ảnh NT.

Đó là vấn đề được nhấn mạnh trong buổi tọa đàm với chủ đề “Chương trình liên kết đào tạo song bằng cử nhân luật và tăng cường quan hệ đối tác giữa Trường ĐH Luật Hà Nội và Đại học Arizona, Hoa Kỳ ngày 8/12.

Tại tọa đàm, hai Trường đã trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp để thúc đẩy, tăng cường quan hệ đối tác.

Các biện pháp cụ thể để củng cố và phát huy hơn nữa những kết quả tốt đẹp của chương trình liên kết đào tạo song bằng cử nhân luật;

Tháo gỡ những vướng mắc mà các bên gặp phải trong vấn đề tổ chức điều hành thực hiện chương trình là những vấn đề được đặc biệt quan tâm, bàn thảo kĩ lưỡng.

TS. Đoàn Trung Kiên (thứ hai, bên phải) - Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội cùng đoàn công tác. Ảnh NTCC.

TS. Đoàn Trung Kiên (thứ hai, bên phải) - Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội cùng đoàn công tác. Ảnh NTCC.

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, GS, TS. Marc Miller - Hiệu trưởng Trường Luật - Đại học Arizona, Hoa Kỳ đánh giá cao những nỗ lực trong việc tổ chức điều hành thực hiện chương trình cũng như những đề xuất rất tích cực, hiệu quả của Trường ĐH Luật Hà Nội trong việc tháo gỡ những vướng mắc.

GS. TS Marc Miller hy vọng rằng hai trường sẽ cùng phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn trong công tác tuyển sinh cũng như nâng cao chất lượng đào tạo của chương trình để thu hút được đông đảo sinh viên hơn trong những năm tiếp theo.

Tại buổi tọa đàm, thay mặt Trường ĐH Luật Hà Nội, TS. Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng nhà trường cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Đại học Arizona Hoa Kỳ, những nỗ lực đáng ghi nhận của Trường Luật, Đại học Arizona trong việc phối hợp với Trường ĐH Luật Hà Nội triển khai thực hiện chương trình liên kết đào tạo và hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai trường sẽ ngày càng bền chặt và hiệu quả hơn.

Chiều cùng ngày, TS. Đoàn Trung Kiên và đoàn công tác đã thăm khuôn viên, cơ sở vật chất của Đại học Arizona trong đó có các khu giảng đường, thư viện, trung tâm hỗ trợ sinh viên học tập, studio sản xuất các bài giảng của giảng viên, sân vận động với sức chứa khoảng 45.000 người của Đại học Arizona.

Đoàn công tác Trường ĐH Luật Hà Nội gặp gỡ với các sinh viên khóa 1 chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Luật Hà Nội và Trường Luật, Đại học Arizona.

Đoàn công tác Trường ĐH Luật Hà Nội gặp gỡ với các sinh viên khóa 1 chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Luật Hà Nội và Trường Luật, Đại học Arizona.

Đặc biệt, TS. Đoàn Trung Kiên và đoàn công tác đã có buổi gặp gỡ với các sinh viên khóa 1 chương trình liên kết đào tạo giữa Trường ĐH Luật Hà Nội và Trường Luật, Đại học Arizona đang theo học năm cuối tại Đại học Arizona.

Các sinh viên của khóa 1 được đánh giá cao về ý thức, kỉ luật học tập cũng như kết quả học tập. TS. Đoàn Trung Kiên và các thành viên của đoàn công tác đã động viên khích lệ kết quả học tập của các sinh viên, tặng quà và chúc các em hoàn thành xuất sắc khóa học trong thời gian còn lại ở Đại học Arizona.

Qua các buổi làm việc, TS. Đoàn Trung Kiên – Hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ vui mừng và đánh giá cao về sự phát triển của quan hệ hai Trường và thống nhất được nhiều giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng đào tạo của Chương trình nhằm thu hút được đông đảo sinh viên hơn trong những năm tiếp theo.

Trước khi tham dự tọa đàm, TS. Đoàn Trung Kiên – Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội và đoàn công tác đã đến chào xã giao TS. Robert C. Robbins - Chủ tịch Đại học Arizona; thăm và làm việc với GS, TS. Liesl Folks - Phó Chủ tịch Trường (phụ trách các vấn đề học thuật) kiêm vị trí đứng đầu điều hành hoạt động của Đại học Arizona.

Tại các buổi tiếp và làm việc, lãnh đạo cấp cao của Đại học Arizona đã đánh giá rất cao quan hệ đối tác giữa Đại học Arizona và Trường ĐH Luật Hà Nội; đồng thời mong muốn hai Trường có nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả hơn nữa để thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.