Trường ĐH Kinh tế TPHCM công bố chuỗi sự kiện khoa học trọng điểm trong năm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 30/11, Trường ĐH Kinh tế TPHCM thông báo về chuỗi chương trình Ready for Next “Sẵn sàng chuyển đổi cho sự phát triển bền vững của cộng đồng”.

GS.TS Sử Đình Thành, Hiệu trưởng UEH phát biểu và chia sẻ thông tin về chuỗi sự kiện sắp tới.
GS.TS Sử Đình Thành, Hiệu trưởng UEH phát biểu và chia sẻ thông tin về chuỗi sự kiện sắp tới.

Theo đó, từ ngày 4 đến 11/12 chuỗi các hoạt động khoa học và nghệ thuật với sự tham gia của nhiều đại học và tổ chức quốc tế uy tín cùng nhiều nội dung từ học thuật, diễn đàn trao đổi, hub kết nối cộng đồng đến các hoạt động sáng tạo, truyền cảm hứng nghệ thuật…sẽ được Trường ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) tổ chức.

Chuỗi sự kiện trên sẽ được cụ thể hóa bằng 4 hội thảo khoa học quốc tế với cách thức tiếp cận mới mẻ về tri thức đa lĩnh vực qua 25 phiên hội thảo chuyên sâu, hội thảo khoa học xoay quanh Bền vững, Công nghệ, Thiết kế, và Nghệ thuật.

Chương trình có sự tham dự và cố vấn của các giáo sư, chuyên gia, các tổ chức uy tín đến từ hơn 15 quốc gia trên thế giới.

Tại Hội thảo khoa học quốc tế “Resilience by Technology and Design 2022” (RTD) lần thứ nhất với chủ đề là “Smart Living” (diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11/12), các đại biểu sẽ cùng nhau bàn thảo về vai trò của Công nghệ và Thiết kế trong động lực tăng trưởng và phát triển mới cho nền kinh tế Việt Nam.

RTD sẽ lan tỏa tri thức và đề xuất những công cụ, giải pháp về công nghệ và thiết kế lấy con người làm trung tâm, tăng cường sự linh hoạt, khả năng thích ứng, cũng như hướng đến một cuộc sống thông minh trong bối cảnh của một thế giới nhiều biến động.

Quang cảnh buổi họp công bố chuỗi sự kiện khoa học sắp tới của UEH.

Quang cảnh buổi họp công bố chuỗi sự kiện khoa học sắp tới của UEH.

Hội thảo quốc tế ArtTech Fusion 2022 (ATF) “Cuộc sống thông minh: thay đổi lối sống hướng tới phát triển bền vững qua lăng kính Nghệ thuật - Công nghệ” (diễn ra từ ngày 4 đến 11/12) sẽ hướng đến lan tỏa những tri thức và trải nghiệm mới mẻ, tiên phong về kết hợp giữa Art và Tech hiện nay. Đồng thời, thúc đẩy việc sử dụng ArtTech như một công cụ để giải quyết các vấn đề của xã hội hiện đại, hướng tới sự phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng một môi trường đổi mới sáng tạo trên các khía cạnh nghệ thuật và công nghệ trong xã hội ngày nay

ATF sẽ giới thiệu các hoạt động giáo dục và nghiên cứu trong lĩnh vực ArtTech, tạo sự kết nối giữa một số trường đại học trong và ngoài nước, các nhà khoa học, mạng lưới chuyên gia và các doanh nghiệp trong lĩnh vực ArtTech…

ATF sẽ có các buổi Workshop, trao đổi học thuật liên quan đến lĩnh vực ArtTech và thời trang; trại sáng tác nghệ thuật và trưng bày ảnh; gian hàng triển lãm, sản phẩm, tương tác trải nghiệm từ doanh nghiệp; triển lãm giới thiệu kết quả các công trình nghiên cứu khoa học; các buổi trình diễn thời trang.

Hội thảo khoa học quốc tế “Sustainable University Development: Opportunity and Challenge” (SUDOC) (diễn từ ngày 7 đến 10/12) sẽ là diễn đàn trao đổi về xu thế tất yếu của việc phát triển đại học bền vững, các trụ cột và các tiêu chuẩn về bền vững, các mô hình xây dựng đại học bền vững cũng như những cơ hội và thách thức mà trường đại học phải đối mặt.

Đặc biệt, hội thảo sẽ là nơi bàn luận về vai trò của các đơn vị giáo dục đại học trong thực hiện và liên kết với các tổ chức bên trong và ngoài để thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu do Liên hợp quốc phát động nhằm đưa thế giới đi tới một tương lai bền vững vào năm 2030.

Đây cũng là diễn đàn chia sẻ các thành quả nghiên cứu, xây dựng và kết nối mạng lưới đa phương giữa trường đại học, doanh nghiệp, cộng đồng, chính quyền địa phương, công chúng trong nước và quốc tế… để cùng nhau thực hiện, giải quyết và hành động hướng đến các mục tiêu bền vững.

Hội thảo khoa học quốc tế “A Future Resilience through Smart City Lens” (RF) - “Khả năng phục hồi trong tương lai qua lăng kính thành phố thông minh” (diễn ra từ ngày 7 đến 11/12) nhằm hướng đến xây dựng thành phố thông minh. Hội thảo RF 2022 đặt trọng tâm vào 2 lĩnh vực chính là sống thông minh (Smart Living) và giáo dục thông minh (Smart Education) với mục tiêu giới thiệu các xu hướng thiết kế, quy hoạch, phát triển và quản lý thông qua ứng dụng công nghệ để phát triển một xã hội có khả năng thích ứng linh hoạt trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động.

RF sẽ có hoạt động triển lãm và các phiên thảo luận đặc biệt với sự tham gia của nhiều giáo sư, chuyên gia đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước từ nhiều quốc gia như Pháp, Ý, Hàn Quốc, Mỹ, Úc…

Ban giám hiệu UEH trao đổi, giải đáp thắc mắc thông tin của đại biểu, khách mời.

Ban giám hiệu UEH trao đổi, giải đáp thắc mắc thông tin của đại biểu, khách mời.

Phát biểu tại lễ công bố, GS.TS. Sử Đình Thành, Hiệu trưởng UEH cho biết: "Bằng trách nhiệm của một đại học trọng điểm quốc gia, UEH tiên phong học hỏi, nghiên cứu và đem những giải pháp đổi mới sáng tạo kết nối và lan tỏa những tri thức đa ngành của thế giới đến Việt Nam, đóng góp vào quá trình chuyển đổi vì sự phát triển bền vững, thông qua chuỗi hoạt động Ready for Next”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.