Trường ĐH Kinh tế Quốc dân là thành viên chính thức của AACSB, Hoa Kỳ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân là thành viên chính thức Hiệp hội các trường đào tạo kinh doanh AACSB (Hoa Kỳ).

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và Hiệp hội các trường đào tạo kinh doanh AACSB (Hoa Kỳ) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và Hiệp hội các trường đào tạo kinh doanh AACSB (Hoa Kỳ) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Ngày 27.2, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và Hiệp hội các trường đào tạo kinh doanh AACSB (Hoa Kỳ) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Việc trở thành thành viên chính thức của AACSB giúp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có cơ hội hợp tác với các đại học có uy tín trên thế giới; cũng như thường xuyên trao đổi, tiếp cận được các thông tin về cách thức hoạt động của các trường này trên một cộng đồng mở.

Ngay trong hoạt động kiểm định, AACSB sử dụng nguyên lý peer review (đánh giá đồng cấp), qua đó tạo cơ hội tối đa để các trường học hỏi, trao đổi cách làm tốt của nhau. Đây là cơ hội rất lớn để Trường Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng quan hệ quốc tế và cung cấp các giá trị của mình cho toàn cầu.

Trở thành thành viên của AACSB, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đồng thời có thể bảo đảm một cách chắc chắn hơn nữa việc bằng đại học về kinh doanh được cấp bởi Trường sẽ được công nhận rộng rãi bởi cộng đồng các đại học danh tiếng của thế giới có ngành này. Cùng với đó, bảo đảm khả năng được tuyển dụng, khả năng cạnh tranh mạnh để phát triển nghề nghiệp và tương lai trên phạm vi toàn thế giới cho người học.

GS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân phát biểu.

GS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân phát biểu.

Để được kiểm định theo AACSB, trước hết một cơ sở đào tạo cần phải đủ điều kiện tham gia kiểm định, và sau khi đánh giá ngoài phải đạt được mọi yêu cầu của các tiêu chuẩn chất lượng do AACSB đề ra. Các điều kiện tham gia kiểm định AACSB gồm có:

Thứ nhất: Là thành viên chính thức của AACSB. Để trở thành thành viên, cần hoàn tất hồ sơ tham gia và cung cấp mọi thông tin về cơ sở đào tạo theo yêu cầu của AACSB.

Thứ hai: Có các chương trình đào tạo về quản trị và kinh doanh ở trình độ đại học trở lên (AACSB không kiểm định các chương trình đào tạo ở trình độ cao đẳng trở xuống).

Thứ ba: Các chương trình đăng ký kiểm định phải có đủ nguồn lực thường xuyên để thực hiện đào tạo. Các chương trình đào tạo thiếu giảng viên đúng chuyên ngành, thiếu thư viện, thiếu cơ sở vật chất khác... sẽ không đủ điều kiện để đăng ký kiểm định bởi AACSB.

Thứ tư: Tất cả các chương trình đào tạo quản trị kinh doanh ở những nơi khác nhau của cùng một cơ sở đào tạo phải được kiểm định cùng lúc. Nếu bỏ bớt chương trình nào phải có lý do, báo trước và được AACSB chấp thuận. Quy định này của AACSB nhằm ngăn chặn tình trạng các trường có thể có một số chương trình tốt, được AACSB kiểm định, rồi dùng danh hiệu này để mở các chương trình khác ở những địa phương khác nhau nhưng không đáp ứng yêu cầu kiểm định.

Hiện tại, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng là thành viên của ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs - Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục). Trường đã có 11 chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng, đồng thời đang tiếp tục triển khai kiểm định 8 chương trình đào tạo khác theo tiêu chuẩn của ACBSP.

AACSB - Hiệp hội các trường đào tạo kinh doanh (Hoa Kỳ) - được thành lập năm 1916, nhằm phát triển giảng dạy kinh doanh bậc đại học trên thế giới.

Là tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế lâu đời và nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ về các chương trình đào tạo kinh doanh, với uy tín và chất lượng được áp dụng cho không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn trên toàn thế giới. Các trường đại học nhận được kiểm định AACSB cần phải đáp ứng được những tiêu chuẩn kiểm định khắt khe về cơ sở học tập, chương trình giảng dạy và chất lượng của giảng viên.

Bên cạnh chức năng kiểm định chương trình, AACSB còn mang đến các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ nhằm phát triển không ngừng các chương trình giảng dạy kinh doanh của các trường đại học thành viên.

Hiện nay, AACSB có hơn 1.700 tổ chức thành viên và hơn 900 trường kinh doanh được công nhận trên toàn thế giới, với tỷ lệ chỉ 02% các trường ở khu vực Châu Á được kiểm định và 6% trên phạm vi toàn cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ