Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng đón 3.000 tân sinh viên nhập học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 17/10, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 và đón 3.000 tân sinh viên khóa 48. 

Đại diện ĐH Đà Nẵng và Hội đồng Trường Trường ĐH Kinh tế khen thưởng các sinh viên có thành tích cao trong tuyển sinh hệ chính quy năm 2022.
Đại diện ĐH Đà Nẵng và Hội đồng Trường Trường ĐH Kinh tế khen thưởng các sinh viên có thành tích cao trong tuyển sinh hệ chính quy năm 2022.

Ngày 17/10, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 và đón 3.000 tân sinh viên khóa 48.

Năm học 2021-2022, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng đã hoàn thành việc tổ chức kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT chu kỳ 2. Nhà trường đã tổ chức tự đánh giá và đánh giá ngoài thành công 3 chương trình đào tạo gồm Ngân hàng, Quản trị khách sạn, Tài chính doanh nghiệp theo tiêu chuẩn AUN-QA. Đến nay, nhà trường có 8 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA.

Năm 2022, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng mở thêm ngành đào tạo mới là FINTECH (Công nghệ tài chính), nhằm đáp ứng với sự thay đổi của cách mạng công nghệ 4.0. Nhà trường triển khai Chương trình Kinh doanh quốc tế giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Các sinh viên trúng tuyển vào chương trình trong năm nay đều có năng lực học tập và trình độ tiếng Anh tốt, có điểm IELTS từ 5.5 trở lên.

Chương trình này đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu, nâng cao năng lực đội ngũ và nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên nhà trường được chuyển tiếp theo học tại nhiều trường uy tín trên thế giới một cách hiệu quả nhất.

PGS.TS. Lê Quang Sơn - Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng và PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế khen thưởng cho tân thủ khoa.
PGS.TS. Lê Quang Sơn - Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng và PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế khen thưởng cho tân thủ khoa.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn – Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng cho biết, năm học mới 2022-2023 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra làm nền tảng cho sự phát triển của nhà trường trong tương lai. Nhà trường cam kết tạo lập môi trường làm việc, nghiên cứu, học tập tốt nhất cho nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ viên chức và các bên có liên quan.

"Các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học đã và đang được thực hiện liên tục, đồng bộ; tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning. Nhà trường hướng đến việc đạt chất lượng tất cả các chương trình đào tạo theo chuẩn AUN. Nâng cao tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm, đáp ứng được các đòi hỏi của thị trường lao động trong nước, tự tin hội nhập và có vị trí xứng đáng trên thị trường lao động trẻ trung, sôi động trong toàn khu vực Đông Nam”, PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn nhấn mạnh.

Nhằm vinh danh những thành tích xuất sắc của tân sinh viên trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua, nhà trường đã trao giấy khen và học bổng cho Thủ khoa; khen thưởng 7 sinh viên có thành tích cao trong tuyển sinh hệ chính quy năm 2022.

Ngoài ra, nhà trường khen thưởng cho sinh viên đạt giải Nhì sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka 2021, giải Nhất cuộc thi quốc tế GBA Business Challenge 2021, giải Nhất cuộc thi Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng năm 2021, giải Nhất cuộc thi Đà Nẵng Startup Runway 2022, kỳ 2022 - 2023; khen thưởng cho sinh viên Trần Nguyên Minh Thư đạt danh hiệu Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng 2022 và Á hậu 3 Miss Grand Việt Nam 2022, trao giấy khen cho sinh viên đạt giải Nhì giải thưởng Khoa học Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục Đại học năm 2021…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.