Trường ĐH Kiên Giang kỷ niệm 9 năm thành lập

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường ĐH Kiên Giang vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 9 năm thành lập trường (21/5/2014 - 21/5/2023).

TS Nguyễn Tuấn Khanh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành lâm thời Hội Cựu sinh viên Trường ĐH Kiên Giang.
TS Nguyễn Tuấn Khanh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành lâm thời Hội Cựu sinh viên Trường ĐH Kiên Giang.

Ngày 21/5/2014, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường ĐH Kiên Giang; năm 2015, trường chính thức đi vào hoạt động. Qua 9 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Kiên Giang không ngừng mở rộng quy mô, chất lượng đào tạo ngày càng nâng lên.

Khi công bố quyết định thành lập, trường có 14 đơn vị trực thuộc gồm 6 phòng, 6 khoa, 1 ban, 1 trung tâm. Đến nay, trường có 32 đơn vị (9 khoa, 8 phòng, 1 ban, 5 trung tâm).

Khóa tuyển sinh đầu tiên, trường có 862 sinh viên hệ chính quy. Chỉ tiêu tuyển sinh của trường tăng qua từng năm. Đến năm học 2022 - 2023, trường có hơn 4.500 sinh viên theo học 20 ngành, trong đó 70 sinh viên quốc tế.

Đến nay trường có 4 khóa sinh viên tốt nghiệp; tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm hàng năm đều đạt trên 90%; riêng năm 2022, 100% sinh viên nhận được nhận hợp đồng lao động ngay tại lễ tốt nghiệp.

TS Nguyễn Tuấn Khanh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang phát biểu tại buổi họp mặt.
TS Nguyễn Tuấn Khanh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang nhấn mạnh: “Qua 9 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Kiên Giang đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Trường hoàn thành tất cả các công trình trong gói dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo. Đội ngũ giảng dạy, quản lý, phục vụ của trường nâng lên về số lượng và chất lượng với 260 viên chức, trong đó có 1 giáo sư, 25 tiến sĩ, 173 thạc sĩ.

Trường đạt kiểm định cơ sở giáo dục đại học và có thêm 5 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Việt Nam; qua đó khẳng định chất lượng, uy tín, vị thế của trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực...”.

Dịp này, tập thể Trường ĐH Kiên Giang được Bộ GD&ĐT tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2021 - 2022 và bằng khen có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021 - 2022.

Hai tập thể thuộc trường được Bộ GD&ĐT tặng cờ thi đua vì đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2021 - 2022; 3 tập thể thuộc trường được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. 1 cá nhân được Bộ GD&ĐT tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp bộ” năm học 2021 - 2022…

Tại buổi họp mặt, Trường ĐH Kiên Giang công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Hội Cựu sinh viên Trường ĐH Kiên Giang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ