Sinh viên Lào, Campuchia ở Trường ĐH Kiên Giang vui Tết cổ truyền

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường ĐH Kiên Giang tổ chức họp mặt sinh viên quốc tế đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay (Campuchia) và Bunpimay (Lào).

Tặng quà, chúc mừng sinh viên quốc tế tại buổi họp mặt.
Tặng quà, chúc mừng sinh viên quốc tế tại buổi họp mặt.

Dự họp mặt có ông Danh Phúc, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang; ông Tô Văn Dân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang; ông Lê Thành Tạc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Kiên Giang; Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường ĐH Kiên Giang cùng sinh viên quốc tế đang học tập tại trường.

Phát biểu chúc mừng, TS Nguyễn Tuấn Khanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang gửi lời chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay đến sinh viên Lào, Campuchia.

TS Nguyễn Tuấn Khanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang chúc mừng Tết dân tộc của sinh viên Lào, Campuchia.

TS Nguyễn Tuấn Khanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang chúc mừng Tết dân tộc của sinh viên Lào, Campuchia.

Trong 9 năm hình thành và phát triển, Trường ĐH Kiên Giang luôn nỗ lực thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và tỉnh Kiên Giang.

Chiến lược phát triển nhà trường còn thực hiện đào tạo nguồn nhân lực cho sinh viên quốc tế. Hiện tại, Trường ĐH Kiên Giang có hơn 60 sinh viên quốc tế đến từ Lào, Campuchia, Indonesia theo học, trong đó có hơn 20 sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp. Để tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế yên tâm học tập, trường đã hỗ trợ ký túc xá, phụ cấp sinh hoạt hàng tháng và miễn phí học phí.

Ông Danh Phúc, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang cho biết: Trong thời gian qua, Đảng, nhân dân 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia luôn giữ gìn và phát huy tình đoàn kết, vượt qua khó khăn cùng phát triển; ngày càng tăng cường phối hợp, trong đó có lĩnh vực giáo dục.

“Trường ĐH Kiên Giang luôn nỗ lực tạo điều kiện học tập, cho sinh viên quôc tế tiếp thu kiến thức khoa học, vận dụng hiệu quả vào đời sống, phát triển kinh tế, chính trị, tăng cường sự hợp tác đoàn kết, ngày càng phát triển, hữu nghị”, ông Danh Phúc nhấn mạnh.

Sinh viên quốc tế tham gia buổi họp mặt.
Sinh viên quốc tế tham gia buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, em Vun Vandy, sinh viên Campuchia khoá 6, ngành Công nghệ sinh học gửi lời cảm ơn đến nhà trường và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã luôn quan tâm, hỗ trợ để sinh viên quốc tế được đón Tết hàng năm như thể đang ở trong chính quê hương của mình.

“Điều này giúp chúng em giảm bớt nỗi nhớ nhà, cảm thấy tự hào vì được làm đại diện cho quốc gia và văn hóa của mình tại Việt Nam”, Vun Vandy chia sẻ.

Dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Kiên Giang trao 35 suất quà chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay của Lào và Chol Chnam Thmay của Campuchia cho sinh viên quốc tế đang theo học tại Trường ĐH Kiên Giang.

Tết cổ truyền Bunpimay thường diễn ra từ ngày 14 - 16/4 Dương lịch hằng năm. Trong ngày Tết, nhân dân Lào thường tập trung ở các đền, chùa để làm lễ cúng Phật, cầu nguyện, nghe các nhà sư giảng đạo, tắm Phật và té nước vào nhau, cùng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất để năm mới lại đến trong hạnh phúc, may mắn, đủ đầy.

Chol Chnam Thmay là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của người dân Campuchia, thường tổ chức khoảng đầu tháng Chét của lịch Phật giáo Khmer (khoảng giữa tháng 4 Dương lịch), kéo dài trong 3 ngày, năm nhuận kéo dài 4 ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.