Trường ĐH Kiên Giang ra mắt phòng thực hành trị giá 3 tỷ đồng

GD&TĐ - Trường ĐH Kiên Giang vừa đưa vào vận hành phòng thực hành kỹ thuật ô tô trị giá hơn 3 tỷ đồng.

TS Nguyễn Tuấn Khanh, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang và PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tại phòng thực hành kỹ thuật công nghệ.
TS Nguyễn Tuấn Khanh, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang và PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tại phòng thực hành kỹ thuật công nghệ.

Trường ĐH Kiên Giang đã triển khai lắp đặt, trưng bày phòng thiết bị ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, đồng thời ra mắt phòng Thực hành Kỹ thuật ô tô do PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh tài trợ.

Phòng thực hành kỹ thuật ô tô do PGS.TS Đỗ Văn Dũng tài trợ có giá trị hơn 3 tỷ đồng gồm 1.552 chi tiết như: Động cơ phun xăng trực tiếp (GDI); Động cơ dùng để tháo lắp; Hộp điều khiển động cơ (Toyota, Misthubishi, Daihatsu, DCU); Bộ đo gió; Delco các loại; Bộ chấp hành phanh ABS; Máy khởi động...

Phát biểu tại buổi ra mắt phòng thực hành kỹ thuật ô tô, TS Nguyễn Tuấn Khanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Đỗ Văn Dũng đã trao tặng cho Trường ĐH Giang món quà đầy ý nghĩa; hỗ trợ nhà trường trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô phát triển tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các thiết bị tại phòng thực hành kỹ thuật ô tô.

Các thiết bị tại phòng thực hành kỹ thuật ô tô.

Hiện Trường ĐH Kiên Giang đang điều chỉnh đồng bộ chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng phù hợp với chiến lược phát triển của nhà trường. Với đặc thù của ngành thuộc khối Công nghệ - Kỹ thuật, ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô yêu cầu sinh viên không chỉ nắm vững lý thuyết chuyên môn, mà còn cần thành thạo các quy trình và thao tác với thiết bị cụ thể.

“Phòng thực hành kỹ thuật ô tô sẽ góp phần đảm bảo điều kiện thuận lợi để sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô của trường có cơ hội tiếp xúc, nghiên cứu, thực hành trên các máy móc, linh phụ kiện tương tự như thiết bị đang lưu hành trên thị trường”, TS Nguyễn Tuấn Khanh nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có những trường hợp cha hoặc mẹ có chủ ý kéo con cái vào tranh chấp để gây áp lực lên phía còn lại, khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. (Ảnh: ITN).

Con cái nghĩ gì khi chứng kiến cha mẹ cãi nhau?

GD&TĐ - Là một đứa trẻ, điều khó chịu nhất chính là khi cha mẹ cãi nhau. Những đứa trẻ nhỏ sẽ cảm thấy sợ hãi, chán nản, bất lực. Những đứa trẻ lớn hơn sẽ cảm thấy không hài lòng với cha mẹ, từ đó nảy sinh khoảng cách.

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).