Trường ĐH Hùng Vương TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2018

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 18/9, Trường Đại học Hùng Vương TPHCM (HVUH) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho 158 sinh viên khóa 2018.

Đại diện Trường ĐH Hùng Vương TPHCM trao bằng tốt nghiệp ĐH cho sinh viên.
Đại diện Trường ĐH Hùng Vương TPHCM trao bằng tốt nghiệp ĐH cho sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp, PGS.TS Lê Bảo Lâm – Phó Hiệu trưởng phụ trách trường đã chúc các tân cử nhân của trường thành công trên con đường lập nghiệp sắp tới và trở thành những công dân có ích cho sự phát triển đất nước.

Đại diện Trường ĐH Hùng Vương TPHCM trao giấy khen cho sinh viên đạt thành tích trong học tập và phong trào toàn khóa học.

Đại diện Trường ĐH Hùng Vương TPHCM trao giấy khen cho sinh viên đạt thành tích trong học tập và phong trào toàn khóa học.

Tại sự kiện, nhà trường đã tiến hành khen thưởng cho các sinh viên đã đạt thành tích trong học tập và phong trào toàn khóa học. Trong đó có 1 sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa toàn khóa học, 8 sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa ngành, 10 sinh viên được khen thưởng có đóng góp tích cực cho phong trào.

Các tân kỹ sư, cử nhân thực hiện nghi thức tuyên thệ trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

Các tân kỹ sư, cử nhân thực hiện nghi thức tuyên thệ trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

Trường Đại học Hùng Vương TPHCM (HVUH) được thành lập vào năm 1995, là một trong những trường đại học ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam.

Trường hiện đào tạo 11 ngành bậc đại học chính quy: Công nghệ thông tin, Quản lý bệnh viện, Luật, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Marketing, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản. Ngoài ra, HVUH cũng đào tạo trình độ Thạc sĩ đối với ngành Quản trị Kinh doanh.

Niềm vui của các tân kỹ sư, tân cử nhân trong ngày nhận bằng tốt nghiệp.

Niềm vui của các tân kỹ sư, tân cử nhân trong ngày nhận bằng tốt nghiệp.

Chương trình đào tạo của các ngành học theo định hướng ứng dụng, chuẩn mực tiên tiến và thường xuyên cập nhật theo nhu cầu của xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế của nền kinh tế tri thức.

Đại diện HVUH cho hay, nhà trường phấn đấu đến năm 2027 trở thành trường đại học định hướng ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực, hiện đại, hoạt động trên nền tảng công nghệ số, phát triển thành trung tâm ứng dụng tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức.

Hiện tại, trường xét tuyển đại học chính quy bổ sung với 3 phương thức xét tuyển là Điểm thi THPT 2022, Điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM, Điểm trung bình chung học bạ lớp 12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.