Trường ĐH Đồng Tháp đẩy mạnh chuyển đổi số và thích ứng nhanh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 28/10, Trường ĐH Đồng Tháp khai giảng năm học 2022 - 2023 với chủ đề “Đẩy mạnh chuyển đổi số và thích ứng nhanh”.

TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp phát biểu tại lễ khai giảng.
TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp phát biểu tại lễ khai giảng.

Đến dự lễ khai giảng có ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; ông Nguyễn Thanh Danh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Tháp; Hội Khuyến học tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.

Chương trình lễ khai giảng được tổ chức trực tiếp tại trường và phát sóng trực tuyến trên kênh Fanpage Đại học Đồng Tháp.

Phát biểu khai giảng năm học 2022 - 2023, TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng nhà trường cho biết nhà trường đã nhận chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục thêm 6 chương trình đào tạo; hoàn thành kiểm định trường chu kỳ 2 và khảo sát kiểm định mới 7 chương trình đào tạo.

Trường ĐH Đồng Tháp được xếp hạng thứ 15 trên tổng số các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ GD&ĐT có bài báo công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI và xếp hạng 53 trong danh sách 180 trường đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng Webometrics…

Trao học bổng khuyến khích học tập cho SV vượt khó học tốt.
Trao học bổng khuyến khích học tập cho SV vượt khó học tốt.

“Chủ đề năm học 2022 - 2023 của Trường ĐH Đồng Tháp được tập thể viên chức và người lao động lựa chọn là “Đẩy mạnh chuyển đổi số và thích ứng nhanh” thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm “biến các thách thức thành cơ hội”, tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển nhanh và bền vững”, TS Hồ Văn Thống nhấn mạnh.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã dành nhiều tình cảm, đồng hành cùng với sinh viên của trường qua các suất học bổng, với số tiền được trao tặng trong chương trình là 290.000.000 đồng.

Nhà trường trao tặng 101 suất học bổng trị giá 101 triệu đồng cho sinh viên vượt khó học tốt trong năm học 2021 - 2022; trao tặng học bổng cho tân thủ khoa toàn trường khóa tuyển sinh năm 2022 với giá trị 10 triệu đồng và 27 suất học bổng cho tân thủ khoa các ngành trị giá 54 triệu đồng.

Tân SV Lê Thị Như, ngành Sư phạm Ngữ văn nhận học bổng thủ khoa toàn trường.
Tân SV Lê Thị Như, ngành Sư phạm Ngữ văn nhận học bổng thủ khoa toàn trường.

Hiện Trường ĐH Đồng Tháp có 1 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, 6 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 32 ngành đào tạo trình độ đại học và 1 ngành đào tạo trình độ cao đẳng. Trường có 530 viên chức (389 giảng viên, 11 Phó Giáo sư; 85 Tiến sĩ) và gần 10.000 học viên, sinh viên ở các hệ đào tạo, bồi dưỡng.

Nhân lễ khai giảng chào mừng năm học mới, Trường ĐH Đồng Tháp tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng với chủ đề “Sinh viên ĐH Đồng Tháp - Sáng tạo, Hội nhập”. Các hoạt động gồm đồng diễn tạo hình ĐH Đồng Tháp 20 năm xây dựng và phát triển; giao lưu sinh viên giữa Trường ĐH Đồng Tháp với Trường ĐH Ngân hàng TPHCM và Trường ĐH Griffith (Úc); trò chơi dành cho sinh viên các khoa đào tạo… Đặc biệt thu hút là các hoạt động Không gian Văn hoá Nam bộ - Sáng tạo trẻ với các gian hàng: Phiên chợ quê - Bánh dân gian Nam bộ, khu vực trao đổi tài liệu, sách giáo khoa, tư vấn tham gia các hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm, giao lưu âm nhạc…

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ