Trường ĐH Đồng Tháp đầu tư nguồn nhân lực, tập trung NCKH và hợp tác quốc tế

GD&TĐ - Đội ngũ có trình độ Tiến sĩ tại Trường ĐH Đồng Tháp đáp ứng quy mô phát triển; tỷ lệ công bố khoa học, hợp tác trong ngoài nước tăng trưởng ấn tượng

TS Trương Tấn Đạt, Chủ tịch Hội đồng trường (trái) và PGS.TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng trao hỗ trợ viên chức tuyển dụng mới có học vị Tiến sĩ.
TS Trương Tấn Đạt, Chủ tịch Hội đồng trường (trái) và PGS.TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng trao hỗ trợ viên chức tuyển dụng mới có học vị Tiến sĩ.

Đảm bảo tỷ lệ giảng viên trình độ Tiến sĩ

Trước yêu cầu phát triển mạnh về cơ sở vật chất, quy mô đào tạo, Trường ĐH Đồng Tháp đã triển khai nhiều giải pháp phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao có học vị tiến sĩ.

Theo đó, nhà trường chuyển vị trí việc làm cho một số giảng viên có trình độ đại học, thạc sĩ; khuyến khích đội ngũ giảng viên đang làm nghiên cứu sinh hoàn thành sớm; áp dụng chính sách ưu đãi để tuyển dụng hoặc hợp đồng giảng viên có học vị tiến sĩ về trường công tác.

Thông tin từ Phòng Bảo đảm chất lượng (Trường ĐH Đồng Tháp), tính đến ngày 15/9, trường đã cập nhật trên hệ thống HEMIS về đội ngũ giảng viên có 537 giảng viên toàn thời gian. Trong đó, 324 giảng viên có trình độ thạc sĩ, 216 giảng viên có trình độ tiến sĩ. Hiện tại tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trên giảng viên toàn thời gian là 40,22%.

Trước yêu cầu phát triển đội ngũ nhà giáo và thực tiễn xây dựng nhà trường, trong năm học 2024 – 2025, trường có 5 Phó Giáo sư được công nhận; 53 viên chức được cử đi đào tạo tiến sĩ; nâng tổng số Phó Giáo sư toàn trường lên 18 người.

Đặc biệt, từ năm 2023 nhà trường có chính sách hỗ trợ kinh phí đối với viên chức được Nhà trường bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư. Mức hỗ trợ tối đa là 500 triệu đồng/người đối với viên chức của Nhà trường được bổ nhiệm chức danh Giáo sư. Mức hỗ trợ tối đa là 250 triệu đồng/người đối với viên chức của nhà trường được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư; đối với viên chức đi học nghiên cứu sinh sẽ được nhà trường hỗ trợ 180 triệu đồng/người.

Trường ĐH Đồng Tháp còn có chính sách “chiêu hiền đãi sĩ”. Người có học vị Tiến sĩ về Trường làm việc được nhà trường chi trả chính sách ưu đãi tối đa là 250 triệu đồng/người; được nhà trường xem xét và bố trí nhà ở công vụ miễn phí (mức ưu đãi của trường cho viên chức tuyển dụng mới có học vị Tiến sĩ và học hàm Phó Giáo sư tối đa là 300 triệu đồng/người và Giáo sư tối đa là 350 triệu đồng/người).

truong-dh-dong-thap-tap-trung-nhan-luc-3.jpg
PGS.TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp trao hỗ trợ tân tiến sĩ vừa bảo vệ thành công luận án.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Trường ĐH Đồng Tháp, nhà trường chú trọng khai thác các nguồn học bổng, khuyến khích giảng viên nâng cao trình độ, nhất là đào tạo tiến sĩ theo Đề án 89. Năm 2025, đã cử 1 viên chức đi học tiến sĩ tại Australia, nâng tổng số tiến sĩ được đào tạo theo Đề án 89 lên 8 người. Theo kế hoạch, trường sẽ cử thêm 4 viên chức (1 trong nước, 3 nước ngoài) tham gia Đề án trong năm 2026.

Đồng thời, trường cử 2 viên chức tham gia Đề án số 11-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp (1 viên chức tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ toàn thời gian trong nước và 1 viên chức tham gia đào tạo tiến sĩ một phần ở trong nước một phần ở nước ngoài); ưu tiên giảng viên các ngành STEM phục vụ phát triển các lĩnh vực công nghệ cao và các lĩnh vực trọng điểm khác của đất nước.

Nâng chất nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo

Trường ĐH Đồng Tháp xác định nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn kết chặt chẽ với đào tạo, đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng. Nhà trường đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, đẩy mạnh công bố khoa học trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.

Nhà trường kịp thời triển khai các công văn đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) các cấp, trong đó có đề tài cấp Bộ năm 2026 (nguồn kinh phí từ Bộ và từ Trường), tích cực tham gia các chương trình KH&CN cấp quốc gia đến năm 2030 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, chủ động hợp tác khoa học với các đơn vị đối tác trong và ngoài nước, tham gia triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW tại Trường theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

truong-dh-dong-thap-tap-trung-nhan-luc-1.jpg
TS Trần Đức Tường (áo trắng, thứ 10 từ phải sang), giảng viên Trường ĐH Đồng Tháp tham dự buổi gặp gỡ đại biểu tri thức, nhà khoa học do Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì vào tháng 1/2025.

Tính đến ngày 30/6/2025, Trường ĐH Đồng Tháp đã công bố 586 bài báo khoa học, vượt 153,40% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 124 bài thuộc danh mục WoS/Scopus, tăng 16,98% so với năm học trước. Bên cạnh đó, Trường tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp nhằm phục vụ hiệu quả cho người học, cộng đồng và phát triển học thuật. Đến nay, Tạp chí đã được 11 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành công nhận và đưa vào danh mục tính điểm công trình khoa học. Trong năm học 2024 - 2025, có 5 ngành/liên ngành nâng mức điểm từ 0,25 lên 0,5 điểm, và 1 ngành bắt đầu tính điểm lần đầu với mức 0,25 điểm.

truong-dh-dong-thap-tap-trung-nhan-luc-5-842.jpg
Số lượng bài báo khoa học giai đoạn 2023 - 2025 Trường ĐH Đồng Tháp.

Đặc biệt, hoạt động KH&CN giai đoạn 2023 - 2025 của Trường ĐH Đồng Tháp có bước phát triển vượt bật. Nhà trường đã triển khai 379 đề tài KH&CN các cấp, cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ về quy mô và phạm vi nghiên cứu. Đề tài cấp Bộ có xu hướng tăng (22 đề tài), khẳng định uy tín và năng lực khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong việc tham gia nghiên cứu ở cấp độ quốc gia.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, cán bộ, giảng viên đã công bố 1.310 bài báo khoa học, trong đó có 193 bài WoS và 80 bài Scopus. Năm 2024 ghi nhận số lượng công bố quốc tế tăng cao nhất, phản ánh nỗ lực hội nhập khoa học của đội ngũ nghiên cứu. Nguồn thu từ hoạt động khoa học và công nghệ tăng lên theo từng năm và tạo ra giá trị gia tăng phục vụ hoạt động đào tạo và phục vụ cộng đồng.

TS Trần Đức Tường, giảng viên Trường ĐH Đồng Tháp, đã được vinh danh trên Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023, được tôn vinh là Nhà khoa học của Nhà nông năm 2024 nhờ công trình nghiên cứu về trồng nấm vân chi đỏ và một đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh đang triển khai thực hiện mang tên “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng và phát triển sản phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng tác dụng tăng cường miễn dịch, bảo vệ gan từ nấm Vân Chi đỏ (Pycnoporus sanguineus)”.

truong-dh-dong-thap-tap-trung-nhan-luc-5.png
truong-dh-dong-thap-tap-trung-nhan-luc-6.png
Kết quả về Khoa học Công nghệ Trường ĐH Đồng Tháp năm học 2024-2025.

Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế

Trong năm học 2024 - 2025, Trường ĐH Đồng Tháp tập trung ký kết hợp tác (MOU/MOA) với đối tác tiềm năng, hiệu quả, ưu tiên các lĩnh vực tuyển sinh, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên và sinh viên; đã ký 27 MOU/MOA, trong đó 22 thỏa thuận đang triển khai.

Tổ chức hiệu quả các chương trình trao đổi sinh viên SEA-Teacher, tiếp nhận 53 sinh viên quốc tế, đưa 30 sinh viên đi thực tập tại Philippines, Indonesia; 5 sinh viên thực tập hưởng lương tại Ý, 3 sinh viên dự trại hè tại Trung Quốc. Xúc tiến thực hiện trao đổi giảng viên với Đại học Samar State, Đại học Guimaras State (Philippines).

truong-dh-dong-thap-tap-trung-nhan-luc-4.jpg
Trường ĐH Đồng Tháp phối hợp với Tập đoàn Luthai và ĐH Công nghệ Sơn Đông đào tạo nhân lực dệt may, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên.

Trường triển khai hợp tác 3 bên giữa Trường ĐH Đồng Tháp với Tập đoàn Lu Thai và Học viện Nghề Khoa học Kỹ thuật Sơn Đông, Đại học Công nghệ Sơn Đông, tổ chức 2 khóa đơn hàng cho sinh viên Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Anh. Hợp tác doanh nghiệp nước ngoài về thực tập, tuyển dụng, huy động 213 triệu đồng học bổng thông qua chương trình ngày hội việc làm và các chương trình làm việc khác; hợp tác với Công ty TNHH Gaia International Vina (Hàn Quốc) trong việc xây dựng hồ sơ xin dự án IBS của KOICA; hợp tác với Hội Giao lưu văn hóa Nhật - Việt (JVCA) tổ chức mở 1 lớp đào tạo tiếng Nhật online miễn phí năm 2025 cho 14 giảng viên và sinh viên.

Trường đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án quốc tế như: VIETMUS, GreenEdAsia; tổ chức đoàn tập huấn tại Bỉ và Tây Ban Nha; tiếp nhận 1 trợ giảng Fulbright, 13 giảng viên/chuyên gia quốc tế; tiến cử 1 giảng viên du học Trung Quốc theo diện học bổng Hiệp định và hợp tác giữa Trường với Đại học Sư phạm Quảng Tây. Tiếp tục mở rộng tham gia các chương trình Trợ giảng tiếng Anh và Chuyên gia Fulbright.

Nguồn thu từ ngân sách Nhà nước năm qua tăng chủ yếu nhờ Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo sư phạm, trong đó phần lớn kinh phí được dành để cấp bù sư phạm và hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên. Điều này phù hợp với quy mô sinh viên sư phạm tăng qua các năm, thể hiện sự quan tâm và đầu tư của Nhà nước đối với ngành Giáo dục. Song song đó, nguồn thu từ Khoa học công nghệ tuy còn chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng đã có sự tăng trưởng, khẳng định nỗ lực của nhà trường trong việc gắn kết nghiên cứu với thực tiễn. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục đa dạng hóa nguồn thu, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, chú trọng chuyển giao công nghệ và nâng cao chất lượng đào tạo nhằm phát triển bền vững.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ