Ngày 19/10, tại Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Quế Lâm (TP Quế Lâm, Trung Quốc), đoàn công tác Trường Đại học Cửu Long do Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng làm trưởng đoàn, cùng 10 thành viên tham gia lễ khai mạc Khóa đào tạo chuyên đề “Ứng dụng sản xuất thông minh và trí tuệ nhân tạo”.
Tham dự chương trình còn có đại diện các cơ sở Giáo dục Đại học của Việt Nam, gồm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội); Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Phát biểu tại buổi khai mạc, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ xác định trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và sản xuất thông minh không chỉ là xu thế của thời đại, mà còn là động lực quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, PGS.TS Lương Minh Cừ tin rằng hợp tác quốc tế, đặc biệt với Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Quế Lâm, một đối tác có thế mạnh về chuyên môn, đội ngũ và cơ sở nghiên cứu sẽ mở ra nhiều cơ hội thiết thực cho cả hai bên. Đồng thời, đề nghị ba nội dung có thể triển khai hợp tác trong thời gian tới giữa Trường Đại học Cửu Long và Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Quế Lâm, cụ thể:
Thứ nhất, hai bên hợp tác cùng đào tạo nhân lực.
Thứ hai, cùng hợp tác xây dựng chương trình đào tạo và phòng thí nghiệm; những học phần AI đã nghiên cứu ở Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Quế Lâm để cùng xây dựng một phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh ngay tại Trường Đại học Cửu Long.
Thứ ba, phối hợp nghiên cứu và chuyển giao vào ứng dụng thực tế. Đồng bằng sông Cửu Long hiện đang cần phát triển nhiều lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, kiểm tra chất lượng, logistics, số hóa doanh nghiệp... Các bên có thể làm chung dự án, để kết quả nghiên cứu không chỉ đơn thuần là học thuật trong sách vở, mà được ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống sản xuất hàng ngày.
Khóa đào tạo diễn ra từ ngày 19 - 24/10/2026. Nội dung cơ bản tập trung vào lĩnh vực sản xuất thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất công nghiệp, tham quan các phòng thí nghiệm, phòng công nghệ, mô hình sản xuất... Qua đó, tạo điều kiện để các đại biểu cập nhật kiến thức, tiếp cận xu hướng phát triển công nghệ hiện đại, trao đổi kinh nghiệm về khả năng ứng dụng AI trong sản xuất, quản lý và nghiên cứu khoa học.
Theo lãnh đạo Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Quế Lâm, Nhà trường được thành lập năm 1960 và là một trong bốn trường đại học khoa học và công nghệ điện tử hàng đầu của Trung Quốc. Hiện tại, trường có hơn 3.400 giảng viên và hơn 41.000 sinh viên chính quy.
Nhà trường có 76 chương trình đại học, trong đó số lượng chương trình liên quan đến trí tuệ nhân tạo chiếm 66%. Năm 2008, trường đã khởi xướng chương trình Khoa học và Công nghệ Thông minh. Năm 2018, trường thành lập trường cao đẳng trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Quảng Tây. Năm 2021, trường thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Mạch Tích hợp Hiện đại Trung Quốc - ASEAN và Trường Cao đẳng Công nghiệp Sản xuất Thông minh Hiện đại. Trường có sự hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thuật toán trí tuệ nhân tạo và chip thông minh, như Huawei, Baidu, Tencent, iFLYTEK và Rongjian…
Việc tham gia chương trình là cơ hội để Trường Đại học Cửu Long tăng cường giao lưu, trao đổi học thuật và tiếp cận những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến. Đồng thời, hoạt động góp phần mở rộng kết nối giữa các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam với đối tác Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ.
Thông qua khóa đào tạo, Trường Đại học Cửu Long tiếp tục thể hiện định hướng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Từng bước nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đại học trong giai đoạn mới.