Trường ĐH Cửu Long khai giảng lớp đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài

GD&TĐ - Ngày 26/4, Trường ĐH Cửu Long tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài khóa 15, niên khóa 2026 - 2027.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long tặng sách Tiếng Việt cơ sở cho lưu học sinh.
Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long tặng sách Tiếng Việt cơ sở cho lưu học sinh.

Dự buổi lễ, về phía đoàn công tác của lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Prey Veng (Campuchia) có ông Seng Pagnarith, Giám đốc; ông Pich Bola, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sithor Kandal; Bác sĩ Hout Kalyan, Giám Đốc Trung Tâm Y tế huyện Pearang; Bác sĩ Pov Seng Kron, Chánh văn phòng Sở Y tế.

Về phía đoàn công tác của lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, có BS.CKII Nguyễn Tấn Hưng, Hiệu trưởng; ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Hiệu trưởng.

Về phía Trường ĐH Cửu Long có Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; TS Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng; Ban cố vấn cấp cao Hiệu trưởng; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

dhcl-dao-tao-tieng-viet-1.jpg
Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ cho biết: Trường ĐH Cửu Long thành lập vào năm 2000, là trường đại học tư thục đầu tiên tại khu vực ĐBSCL. Hiện trường có 41 ngành với khoảng 90 chuyên ngành đào tạo đại học chính quy thuộc 4 lĩnh vực: Khoa học sức khỏe, Khoa học xã hội và nhân văn, Kinh tế tài chính, Kỹ thuật công nghệ.

Thời gian qua, nhà trường luôn mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực. Tính đến nay, Trường ĐH Cửu Long đã đào tạo và cấp bằng cho khoảng 700 lưu học sinh nước ngoài. Riêng Campuchia có 135 lưu học sinh tốt nghiệp và trở về nước công tác (trong đó, có 21 thạc sĩ). Hiện còn khoảng 100 lưu học sinh Campuchia đang học tập, nghiên cứu tại trường.

“Nhà trường luôn quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất và đảm bảo an toàn cho các em học tập, nghiên cứu. Sắp tới, nhà trường sẽ tiếp nhận thêm một số lưu học sinh đến từ Ấn Độ, Sri-Lanka, Nhật Bản... sang học tập tại trường”, PGS.TS Lương Minh Cừ nhấn mạnh.

dhcl-dao-tao-tieng-viet-3.jpg
TS Nguyễn Thanh Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long tặng sách Tiếng Việt cơ sở cho lưu học sinh.

Khóa học này có 116 lưu học sinh Campuchia tham gia học tiếng Việt tại Trường ĐH Cửu Long. Thời gian học Tiếng Việt là 1 năm; sau 1 năm học, nhà trường tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài. Những lưu học sinh được đánh giá đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ và sẽ tham gia học chương trình đại học (hoặc sau đại học) tại Trường ĐH Cửu Long theo đúng quy định.

Nhằm tạo điều kiện cho các lưu học sinh tham gia học tập Tiếng Việt, tại buổi lễ, lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long đã trao tặng sách Tiếng Việt cơ sở cho các lưu học sinh tham gia học lớp Tiếng Việt dành cho người nước ngoài khóa 15, niên khóa 2026 - 2027.

Hiện Trường ĐH Cửu Long là 1 trong khoảng 20 cơ sở đào tạo tại Việt Nam được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ tiếng Việt dùng cho người nước ngoài theo khung năng lực 6 bậc. Tính đến nay, Trường đã đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho khoảng 1.400 cho người nước ngoài.

dhcl-dao-tao-tieng-viet-4.jpg
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai giảng.
dhcl-dao-tao-tieng-viet-5.jpg
Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Prey Veng (Campuchia).

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long có buổi làm việc với đoàn công tác của lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Prey Veng về việc mở thêm lớp đào tạo tiếng Việt cho tỉnh, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực y tế cho địa phương…

Ông Seng Pagnarith, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Prey Veng cho biết: Thời gian qua, nhờ Việt Nam hỗ trợ đào tạo nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực y tế cho tỉnh. Mong muốn Trường ĐH Cửu Long tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực y tế cho tỉnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ