Ngày 25/8, tại Thủ đô Vientiane, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Trường Đại học Cửu Long phối hợp với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng phòng máy vi tính phục vụ cho Trung tâm đào tạo Tiếng Việt tại Lào. Đây là phòng máy vi tính thứ 2 đặt tại nước này.
Dự buổi lễ, về phía Bộ Giáo dục và Thể thao Lào có TS Samlan Phankhavong, Nguyên thứ trưởng; TS Sisouk Vongvichit, Nguyên thứ trưởng; TS Vongphet Oudomlith, Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học; đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ giáo dục Đại học, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long có ông Kim Rương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. Về phía Trường Đại học Cửu Long có Nhà giáo Ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; cùng các đơn vị trực thuộc.
Phòng máy vi tính được đặt tại Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào với diện tích 120m2, thuộc Trung tâm đào tạo Tiếng Việt. Phòng máy có đầy đủ các thiết bị, gồm: 21 bộ máy vi tính, máy chiếu Projector, máy in, hệ thống mạng, bàn, ghế... với tổng vốn đầu tư 642 triệu đồng.
Việc khánh thành và đưa vào sử dụng phòng máy vi tính góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Tiếng Việt cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, các bộ ngành lân cận và học sinh Lào có nhu cầu học Tiếng Việt.
Hiện tại, Trường Đại học Cửu Long có 2 Trung tâm đào tạo Tiếng Việt đặt tại Lào, gồm: Trung tâm đào tạo tiếng Việt hữu nghị UCL- IICT do Trường Đại học Cửu Long phối hợp với Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông, Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào (khánh thành và đưa vào sử dụng vào tháng 9/2022). Trung tâm thứ hai đặt tại Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào (khánh thành và đưa vào sử dụng vào tháng 11/2024).
Tính đến nay, Trường Đại học Cửu Long đã đào tạo và cấp chứng chỉ cho hơn 1.200 người nước ngoài. Hiện, nhà trường là 1 trong 20 cơ sở giáo dục tại Việt Nam được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài theo khung năng lực 6 bậc.