Trường ĐH Công nghiệp TPHCM khai giảng năm học mới

GD&TĐ - Sáng nay (30/10), Trường ĐH Công nghiệp TPHCM tổ chức lễ tổng kết năm học 2013 - 2014 và khai giảng năm học mới 2014-2015. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải và TS Nguyễn Thiên Tuế đánh trống khai giảng năm học mới
Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải và TS Nguyễn Thiên Tuế đánh trống khai giảng năm học mới

Trong năm học vừa qua, nhà trường đã tổ chức bộ máy theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, phù hợp với tình hình thực tiễn của trường theo đúng qui định của pháp luật. Từ 4 cơ sở đào tạo trực thuộc với 1.755 CBVC đến tháng 10/2014 còn 2 cơ sở trực thuộc trường (CS Thành Hóa, CS Quảng Ngãi) với tổng số 1.600 CBVC.


Nhà trường tiến hành xây dựng lại toàn bộ các chương trình đào tạo, với 32 chương trình đào tạo bậc ĐH và 29 chương trình bậc CĐ chuyên nghiệp. Toàn trường có 22.243 SV tốt nghiệp, tỷ lệ khá giỏi đạt 28,2%. SV của trường đạt 14 giải thưởng tại Hội thi tay nghề quốc gia vào tháng 5/2014.
Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải trao cờ thi đua Đơn vị xuất sắc cho Trường ĐH Công nghiệp TPHCM
 Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải trao cờ thi đua Đơn vị xuất sắc cho Trường ĐH Công nghiệp TPHCM

Năm học 2014-2015, nhà trường có 8.386 SV hệ ĐH chính quy nhập học, tăng 3.386 SV so với năm học trước. Bên cạnh đó các hệ CĐ chuyện nghiệp, CĐ nghề, tỷ lệ SV nhập học đều đạt mục tiêu đề ra. 

Đặc biệt, tại Hội thi tay nghề ASEAN vừa bế mạc ngày 28/10, đoàn Trường ĐH Công nghiệp TPHCM đã đoạt 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và 2 khuyến khích.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Thiên Tuế - Phó Hiệu trưởng phụ trách trường - kêu gọi toàn thể CBVC, SV của trường phát huy tinh thần đào kết, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt những nhiệm vụ năm học đã đề ra. 

Đặc biệt là việc xây dựng đề án khả thi trường trọng điểm quốc gia để trình Chính phủ phê duyệt, bao gồm các đề án vệ tinh như xây dựng cơ sở mới tại quận 12 (TPHCM), xây dựng cơ chế tự chủ tài chính...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hiệu quả là mấu chốt

GD&TĐ - Theo ADB, nhu cầu toàn cầu suy giảm và lãi suất quốc tế cao đã tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2023.