Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội trở thành Đại học thứ 12 của Việt Nam

GD&TĐ - Chính phủ vừa ban hành Quyết định công nhận Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chuyển thành Đại học.

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: NTCC.
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: NTCC.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký quyết định số 2536/QĐ-TTg ngày 20/11/2025 về việc chuyển Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đại học Công nghiệp Hà Nội hiện có hơn 1.400 cán bộ, giảng viên và đào tạo khoảng 35.000 sinh viên.

Đại học Công nghiệp Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Đại học chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GD&ĐT, chịu sự quản lý nhà nước của UBND TP Hà Nội.

Đại học Công nghiệp Hà Nội thực hiện tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo quy định của Luật Giáo dục đại học và quy định pháp luật có liên quan.

Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT, Bộ Công thương và TP Hà Nội giám sát quá trình chuyển đổi thành đại học của trường đảm bảo minh bạch, không xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản; không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người học, giảng viên.

Trước đó vào tháng 1/2025, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu thành lập 5 trường, làm tiền đề chuyển từ "trường đại học" sang "đại học" bao gồm: Trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Trường Điện - điện tử, Trường Ngoại ngữ - du lịch, Trường Cơ khí - ô tô, Trường Kinh tế.

Theo thống kê, hiện tại nước ta có 12 Đại học gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Duy Tân, Đại học Phenikaa, Đại học Cần Thơ và Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Nghị định 99/2019 của Chính phủ quy định các cơ sở muốn chuyển từ trường đại học thành Đại học cần đảm bảo 3 điều kiện: Được tổ chức kiểm định hợp pháp đánh giá đạt chuẩn chất lượng; có ít nhất 3 trường và 10 ngành đào tạo tiến sĩ, quy mô sinh viên chính quy trên 15.000; được cơ quan quản lý trực tiếp, các nhà đầu tư chấp thuận. Các trường trực thuộc đại học cũng phải đảm bảo có ít nhất 1.000 sinh viên, đào tạo ít nhất 5 ngành và có ít nhất 3 ngành đào tạo tiến sĩ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ở Thụy Điển, hòa mình vào thiên nhiên là phương pháp ngủ truyền thống vẫn thịnh hành. Ảnh: Bbc.com

Đất nước đến để ngủ

GD&TĐ - Thụy Điển là quốc gia Bắc Âu có diện tích khoảng 450 nghìn km² và dân số tầm 10,2 triệu người.