Trường ĐH Cần Thơ tổ chức cuộc thi Tài năng nghệ thuật Công đoàn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 17/5, Trường ĐH Cần Thơ tổ chức chung kết Cuộc thi Tài năng nghệ thuật Công đoàn CTU 2023.

Tiết mục biểu diễn tại cuộc thi.
Tiết mục biểu diễn tại cuộc thi.

Cuộc thi nhằm hướng viên chức, người lao động tham gia vào các hoạt động chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Trường ĐH Cần Thơ; chào mừng Đại hội Công đoàn Trường ĐH Cần Thơ, lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bà Dương Thị Tuyền, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Cần Thơ cho biết: Cuộc thi tạo sân chơi cho viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn thể hiện năng khiếu, tài năng nghệ thuật. Từ đó góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa viên chức, người lao động trong toàn trường; phát huy vai trò của cán bộ Công đoàn trong hoạt động Công đoàn; phát hiện tài năng nghệ thuật, nhân tố mới tham gia biểu diễn phục vụ các chương trình, sự kiện, hoạt động của Công đoàn trường thời gian tới.

Những tác phẩm tham gia hội thi ca ngợi tình thầy trò, tình đồng nghiệp, những thành tựu của Trường ĐH Cần Thơ qua 57 năm hình thành và phát triển; Ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi những thành tựu, phong trào nổi bật của Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn Trường ĐH Cần Thơ nói riêng…

Qua vòng loại, Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra 12 tiết mục vào vòng chung kết, xếp hạng (3 đơn ca tân nhạc, 2 đơn ca cổ nhạc, 1 song ca, 2 tốp ca, 1 đọc lời bình phóng sự, 2 múa, 1 khiêu vũ).

Ban Tổ chức trao giải cho các đội tham gia cuộc thi.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội tham gia cuộc thi.

Kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức trao giải đặc biệt cho Khoa Sư phạm, đơn vị có nhiều tiết mục tham gia đạt chất lượng nhất. Giải Tiết mục được yêu thích nhất được bình chọn dành cho tốp ca “Yêu sao ĐH Cần Thơ” của Khoa Ngoại ngữ.

Thể loại hát, tiết mục “Tình tự Hòa An” của Khoa Phát triển nông thôn và tiết mục “Tự hào ĐH Cần Thơ” của Phòng Công tác Chính trị đoạt giải Nhất.

Tiết mục “Ngôi trường thân yêu” của khoa Luật; “Hành khúc khoa Sư phạm” của khoa Sư phạm đoạt giải Nhì. Tiết mục “Trường ơi nỗi nhớ” của Trường Nông nghiệp; “Tôi yêu Trường ĐH Cần Thơ” của khoa Sư phạm; “ĐH Cần Thơ chung tay xây dựng quê hương” của phòng Công tác Chính trị; “Yêu sao ĐH Cần Thơ” của khoa Ngoại ngữ, cùng đoạt giải Ba.

Ở thể loại múa và khiêu vũ, tiết mục múa “Ký ức của mẹ” của khoa Luật giải Nhì; tiết mục “Vũ điệu Tango” của khoa Sư phạm giải Nhì; “Đất nước tình yêu” của Trường Nông nghiệp đồng giải Ba.

Thể loại đọc lời bình “Phóng sự về chị Võ Thị Sáu” của Phòng Đào tạo đạt giải Nhì. Ngoài ra Ban Tổ chức trao giải phong trào cho 15 tiết mục.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao khen thưởng cho 8 tập thể đã có nhiều đóng góp cho hoạt động Công đoàn; tri ân 18 Chủ tịch Công đoàn bộ phận đã thôi công tác; trao học bổng cho 5 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng; trao hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 5 viên chức, người lao động của trường, mỗi suất 5 triệu đồng do Công ty Cổ phần Thiên Quân và các mạnh thường quân tài trợ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ