Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng): Trao bằng tốt nghiệp đợt I năm học 2020 - 2021

GD&TĐ - Ngày 10/4, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng đã trao bằng tốt nghiệp cho các nghiên cứu sinh, học viên cao học và SV đại học được công nhận tốt nghiệp đợt cuối học kỳ I năm học 2020-2021.

PGS.TS Nguyễn Đình Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường khen thưởng cho học viên cao học đạt kết quả học tập xuất sắc.
PGS.TS Nguyễn Đình Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường khen thưởng cho học viên cao học đạt kết quả học tập xuất sắc.

Trong đợt công nhận và phát bằng tốt nghiệp này, có 1 tiến sĩ, 96 thạc sĩ và 1531 kỹ sư, cử nhân và kiến trúc sư. Trong đó có 51 học viên cao học tốt nghiệp loại giỏi; 41 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc (chiếm tỷ lệ 2,7%); 261 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi (tỷ lệ 17%) và 812 sinh viên tốt nghiệp loại khá (đạt tỷ lệ 53%). Tổng số sinh viên khóa 2016 tốt nghiệp đúng hạn là 1.397 sinh viên, chiếm tỷ lệ 60%.

PGS.TS Nguyễn Đình Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chia sẻ với các tân tiến sĩ, thạc sĩ, tân kỹ sư, tân kiến trúc sư, tân cử nhân trong buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp: Để nhận được tấm bằng ngày hôm nay, các nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên đã trải qua chặng đường học tập và nghiên cứu gian nan, vất vả nhưng cũng gặt hái được nhiều kiến thức và trải nghiệm quý báu. 

Và đặc biệt không thể không nhắc đến sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ công nhân viên nhà trường, các thầy cô và nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên đã hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, học tập và chương trình đào tạo trong bối cảnh đầy khó khăn của năm 2020. Một năm  dịch bệnh Covid 19 và thiên tai, bão lũ ảnh hưởng nặng nề đến xã hội cũng như hoạt động giảng dạy và học tập của nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Đình Lâm cũng nhắn nhủ: "Trên con đường lập thân, lập nghiệp, phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, sự cạnh tranh nghề nghiệp, yêu cầu xã hội ngày càng cao, thực tiễn luôn đặt ra nhiều vấn đề mới buộc mỗi chúng ta phải nhạy bén, linh hoạt và sáng tạo khi đối mặt. Do vậy, các em phải không ngừng tự học, bồi dưỡng trong môi trường mới . 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ