Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Phát triển Ứng dụng Robot Công nghiệp và Trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng được xây dựng theo mô hình “nhà máy thông minh trong môi trường đào tạo”, tích hợp hệ thống robot công nghiệp, robot di động tự hành, hệ thống camera, băng tải tự động cùng nền tảng mô phỏng – điều khiển hiện đại.
Tại đây, sinh viên có thể lập trình robot, tích hợp hệ thống tự động hóa và ứng dụng AI trong sản xuất, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo học thuật và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.
PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng cho biết: "Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ dẫn dắt Mạng lưới đào tạo xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo và Công nghiệp bán dẫn khu vực miền Trung. Sự kiện Trung tâm Robot & AI khai trương và chính thức đi vào hoạt động là bước đi cụ thể, thiết thực để hiện thực hóa việc xây dựng hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo gắn kết chặt chẽ giữa đại học, doanh nghiệp và xã hội".
Ông Christoph Schell, Tổng Giám đốc tập đoàn KUKA Toàn cầu cho biết, việc hợp tác với Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng là bước đi quan trọng nhằm đưa các công nghệ robot và tự động hóa tiên tiến đến gần hơn với môi trường đào tạo, giúp sinh viên Việt Nam tiếp cận trực tiếp với những công nghệ đang được sử dụng trong các nhà máy hiện đại trên thế giới.
Bên cạnh tài trợ thiết bị, KUKA Việt Nam cử chuyên gia tham gia đào tạo giảng viên, hỗ trợ giảng dạy, tổ chức workshop, seminar, cuộc thi mô phỏng robot và các hoạt động học thuật liên quan, nâng cấp thiết bị hiện đại hằng năm.
Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng kỳ vọng Trung tâm Robot & AI là nền tảng để các doanh nghiệp và nhà trường cùng hợp tác nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ sản xuất và là môi trường để triển khai hiệu quả mô hình hợp tác “ba nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp. Trung tâm không chỉ phục vụ cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu của nhà trường, mà còn được định hướng trở thành không gian mở cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng, nơi kết nối tri thức học thuật với nhu cầu của ngành công nghiệp.
Một mục tiêu quan trọng khác của Trung tâm, theo PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, sẽ truyền cảm hứng khoa học và công nghệ cho thế hệ trẻ. "Chúng tôi mong nơi đây sẽ trở thành không gian trải nghiệm mở cho học sinh trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, giúp các em tiếp cận sớm với khoa học, công nghệ và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo", ông Hiếu bày tỏ.