Trường Đại học Tây Đô đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

GD&TĐ - Ngày 1/7, Trường Đại học Tây Đô tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

dh-tay-do-1.jpg
Lãnh đạo Trường Đại học Tây Đô đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Dự buổi lễ có nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ; đại diện Quân khu 9; ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; lãnh đạo các sở, ngành và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và sinh viên Trường Đại học Tây Đô.

Tại buổi lễ, Trường Đại học Tây Đô đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng tập thể Trường theo Quyết định số 589/QĐ-CTN ngày 23/4/2026 nhằm ghi nhận những nỗ lực bền bỉ, thành tích nổi bật và đóng góp quan trọng của Nhà trường trong sự nghiệp GD&ĐT, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, góp phần phát triển nguồn nhân lực cho TP Cần Thơ, vùng ĐBSCL và cả nước.

Sự kiện là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Tây Đô - Trường đại học tư thục đầu tiên của vùng ĐBSCL; đồng thời là động lực để Nhà trường tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

dh-tay-do-3.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Khởi phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Khởi chúc mừng những thành tựu mà Trường Đại học Tây Đô đã đạt được sau gần 20 năm xây dựng và phát triển. Khẳng định Nhà trường đã có nhiều đóng góp quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL.

Đồng thời đề nghị Trường tiếp tục lấy chất lượng đào tạo làm trọng tâm, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và quốc tế, góp phần phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

dh-tay-do-4.jpg
Thầy thuốc ưu tú, GS.TS Trần Công Luận, Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Đô phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện Nhà trường, Thầy thuốc ưu tú, GS.TS Trần Công Luận, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô bày tỏ niềm vinh dự khi Nhà trường được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và sinh viên. Khẳng định Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Cùng với việc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của tập thể Trường Đại học Tây Đô. Tại buổi lễ, Nhà trường công bố quyết định và trao các phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ cho những cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc và sự phát triển của Nhà trường.

dh-tay-do-5.jpg
dh-tay-do-6.jpg
Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân Trường ĐH Tây Đô

Theo đó, Huân chương Lao động hạng Ba được trao cho 2 cá nhân: ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trường; ông Võ Khắc Thường, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được trao cho 4 cá nhân thuộc Trường Đại học Tây Đô đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2024 - 2025, gồm: ông Trần Công Luận, Hiệu trưởng; ông Phan Văn Thơm, Ủy viên Hội đồng Trường, Trưởng khoa Khoa Đào tạo sau đại học; ông Đào Duy Huân, Trưởng khoa Khoa Quản trị kinh doanh; ông Lâm Văn Tiền, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo - Hỗ trợ sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp.

Trường Đại học Tây Đô được thành lập theo Quyết định số 54/2006/QĐ-TTg ngày 9/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, là trường đại học tư thục đầu tiên của vùng ĐBSCL.

Từ năm 2006 đến năm 2025, Nhà trường đã đào tạo 32.438 cử nhân, kỹ sư, dược sĩ; 1.383 thạc sĩ và triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh từ năm 2021 với 28 nghiên cứu sinh. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp ổn định trên 85%, nhiều ngành đạt khoảng 90%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ