Trường đại học tạo nhiều "tường lửa" bảo vệ sinh viên trước cạm bẫy xã hội

GD&TĐ - Ngay sau khi nam sinh viên Trường ĐH SPKT TPHCM vào TPHCM nhập học mất tích và tử vong, các trường đại học đã ra nhiều thông báo nhằm nhắc nhở, cảnh báo và bảo vệ sinh viên của mình.

Đại diện Phòng Công tác Sinh viên, Khoa/Viện, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên HUTECH thường xuyên đồng hành
với tập thể các lớp tại mỗi buổi sinh hoạt để tuyên truyền, nhắc nhở sinh viên
Đại diện Phòng Công tác Sinh viên, Khoa/Viện, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên HUTECH thường xuyên đồng hành với tập thể các lớp tại mỗi buổi sinh hoạt để tuyên truyền, nhắc nhở sinh viên

Trường đại học tăng cường bảo vệ sinh viên

Sự việc nam sinh viên N.V.N (quê Bình Định) vào TPHCM nhập học rồi được phát hiện tử vong trên sông Sài Gòn để lại nỗi đau lớn cho gia đình và sự lo lắng cho nhiều phụ huynh.

Hiện nguyên nhân tử vong của nam sinh viên Trường ĐH SPKT TPHCM vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra. Nhưng trước những nguy cơ có thể xảy đến với tân sinh viên bất cứ lúc nào giữa chốn phồn hoa đô hội với nhiều cạm bẫy như TPHCM, nhiều trường đại học đã triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ sinh viên của mình. 

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM(HUFI) đã đưa ra những cảnh báo tới tân sinh viên về những cạm bẫy, nguy cơ có thể đối mặt khi học tập tại TPHCM như: tệ nạn xã hội, tín dụng đen, đa cấp, hay lừa đảo xin việc... từ ngay học kỳ I.

Theo Th.s Phạm Thái Sơn- Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông Nhà trường: Hiện, để đảm bảo an toàn cho sinh viên Nhà trường cũng đã công bố số đường dây nóng hỗ trợ tân sinh viên vào nhập học tại TPHCM 24/24. Sinh viên nào cần hỗ trợ về di chuyển, chỗ trọ... chỉ cần liên hệ Nhà trường sẽ được tiếp nhận và hỗ trợ.

Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) ngoài việc thường xuyên thông tin và nhắc nhở những vấn nạn xã hội có thể đối mặt, Nhà trường, các Khoa còn thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đến sinh viên những nguy cơ nên tránh khi vào TPHCM học tập.

Th.s Nguyễn Trần Ngọc Phương- Phó trưởng phòng Truyền thông & Tuyển sinh HUTECH cho biết: Với quy mô và số lượng sinh viên học tập đông, Nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác ăn ở, sinh hoạt học tập của sinh viên, nhất là các tân sinh viên.

Vì vậy, ngoài công tác hỗ trợ tân sinh viên về nhu cầu nhà trọ, việc làm, khó khăn trong cuộc sống... trước mỗi năm học mới HUTECH đều triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hỗ trợ  nhằm đảm bảo an toàn tốt nhất cho sinh viên của mình. 

"Thực tế, ngay từ đầu năm trường có các buổi sinh hoạt lớp bắt buộc, ở đó sẽ có thông báo, thông tin đến sinh viên các vấn đề cần lưu ý. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng tập huấn cán bộ lớp, cán bộ Đoàn Hội về công tác nắm bắt tư tưởng, tâm lý, kỹ năng đồng hành cùng sinh viên. Lực lượng này cũng là nòng cốt nắm bắt dư luận, tình hình sinh viên.

Đặc biệt, để bảo vệ sinh viên trước các cạm bẫy, Nhà trường quy định giảng viên phải theo dõi tình hình học tập của sinh viên, sinh viên vắng thường xuyên phải báo cáo cho Thư ký khoa để báo lại gia đình. Nhà trường cũng thường xuyên cung cấp thông tin các đơn vị hỗ trợ sinh viên, tiếp nhận phản ảnh của sinh viên về các vấn đề cần thiết", Th.s Phương nói. 

Những buổi sinh hoạt đầu học kỳ rất có lợi cho tân sinh viên
Những buổi sinh hoạt đầu học kỳ rất có lợi cho tân sinh viên

Sinh viên cũng cần phải biết bảo vệ mình

Th.s Đặng Kiên Cường- Trưởng phòng Công tác Sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TPHCM cho rằng: Để chuẩn bị tốt nhất cho việc di chuyển từ xa đến TP lớn, sinh viên nên tìm hiểu thêm về điểm đến của tàu xe, cách thức thuận tiện nhất để di chuyển về trường. Nếu có vướng mắc gì thì nên gọi vào đường dây nóng của Nhà trường để được hỗ trợ. 

"Bên cạnh việc tiếp nhận các thông tin cảnh báo về những cạm bẫy, nguy cơ mà bản thân có thể đối mặt khi từ quê vào TPHCM học tập, các tân sinh viên cũng cần trang bị cho mình những kỹ năng tối thiểu để có thể nhận định, phân tích và phán đoán các tình huống xấu có thể xảy đến với bản thân mình để có thể nhanh chóng cầu cứu, nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Những kỹ năng nhận định, phán đoán trước tình huống nguy cơ giúp sinh viên chủ động trong việc bảo vệ bản thân. Quan trọng hơn, khi nhận thức và tự ý thức bảo vệ bản thân mình trước cái xấu, các em sẽ giảm thiểu tối đa những nguy cơ bị xâm hại cơ thể", Th.s Cường nói. 

Việc bảo vệ tân sinh viên là trách nhiệm của các trường đại học. Tuy vậy, có một thực tế là không thể yêu cầu các trường thực hiện công tác ấy một cách triệt để và toàn diện. Bởi sinh viên đều đã đủ 18 tuổi và tự chịu trách nhiệm với bản thân, với các hành vi của mình trước pháp luật. 

Theo TS Nguyễn Quang Tiệp- Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp Quốc tế Khôi Việt: Nhà trường chỉ có thể bảo vệ, lưu ý và nhắc nhở sinh viên về những cạm bẫy, nguy cơ các em có thể đối mặt trong một chừng mực nào đó. Còn lại tất cả vẫn phụ thuộc vào ý thức tự bảo vệ bản thân của sinh viên. 

"Không ai có thể bảo vệ bản thân mình trước các cạm bẫy xã hội bằng chính ý thức và bản năng của mình. Vẫn biết các em tân sinh viên sẽ có nhiều bỡ ngỡ khi bước chân vào môi trường học tập, sinh sống hoàn toàn khác. Nhưng nếu các em chủ động ý thức cảnh giác và phòng vệ cho mình, cộng thêm những lưu ý, nhắc nhở, cảnh báo từ Nhà trường thì những mối nguy cơ đối mặt sẽ được giảm thiểu ở mức thấp nhất", TS Tiệp nói. 

Đưa ra lời khuyên với tân sinh sau vụ việc đau lòng của tân sinh viên Trường ĐH SPKT TPHCM, Th.s Nguyễn Ngọc Anh- Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Mở TPHCM cho rằng tân sinh viên nên đi chung với người thân, hoặc bạn bè khi vào thành phố lớn. Trường hợp không có bạn hoặc người thân đi cùng thì sinh viên nên chọn phương tiện di chuyển uy tín, nhà xe uy tín. Nếu gặp khó khăn gì trong quá trình di chuyển cần liên hệ ngay tới các số điện thoại nóng của trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ