Trường Đại học sư phạm Huế trao giải cuộc thi tìm hiểu về Luật An ninh mạng

GD&TĐ - Tối 9/11 Trường ĐHSP Huế – ĐH Huế đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu về Luật An ninh mạng. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật được tổ chức hàng năm, nhằm mục đích đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp năm 2013, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. 

PGS. TS Nguyễn Đình Luyện – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Huế trao giải nhì cho 2 SV Nguyễn Khoa Diệu Hiền và Ngô Thị Sương
PGS. TS Nguyễn Đình Luyện – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Huế trao giải nhì cho 2 SV Nguyễn Khoa Diệu Hiền và Ngô Thị Sương

Đặc biệt là các văn bản liên quan trực tiếp tổ chức, quản lý của Trường; đến quyền lợi, nghĩa vụ của công chức, viên chức, người lao động và người học

Năm nay, Trường ĐHSP Huế lựa chọn Luật An ninh mạng là ưu tiên chủ yếu để tuyên truyền và phát động cuộc tìm hiểu “Luật An ninh mạng”. Cuộc thi là dịp để học sinh, sinh viên Nhà trường hiểu hơn về sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng; những nội dung cơ bản của Luật cũng như trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong việc bảo vệ an ninh mạng quốc gia.

Sau gần một tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được gần 500 bài dự thi của các bạn sinh viên đến từ các khoa trong toàn Trường. Đa số các bài dự thi đảm bảo yêu cầu về nội dung câu trả lời và hình thức trình bày, một số bài dự thi có chất lượng tốt, thể hiện tính tự giác, tích cực tìm tòi, nghiên cứu công phu...

Ban tổ chức đã trao 2 giải nhì (không có giải nhất) cho SV Nguyễn Khoa Diệu Hiền - Khoa TLGD4 và SV Ngô Thị Sương đến từ Khoa GDMN 3C. Các gải tập thể lần lượt được trao cho Khoa Địa Lý; Khoa Lịch Sử và Khoa Hóa Học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ