Đột phá trong NCKH và ĐMST
Với vai trò, vị thế của một ĐH vùng, đa lĩnh vực, đa ngành được cộng hưởng bởi truyền thống 50 năm của các trường thành viên, ĐH Đà Nẵng đang nỗ lực lớn, quyết tâm cao để thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, qua đó khẳng định năng lực, trách nhiệm xã hội của một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) hàng đầu bằng đột phá trong đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển giao, ứng dụng hiệu quả hướng đến phục vụ cộng đồng.
Thời gian qua, Đại học Đà Nẵng tập trung chỉ đạo, định hướng để các trường thành viên quyết liệt trong tổ chức thực hiện Nghị quyết bằng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; chú trọng kết nối tri thức liên ngành, xuyên ngành nhằm tạo sự đồng bộ và hiệu quả.
Đặc biệt, trong bối cảnh được mở rộng không gian kinh tế của các địa phương trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng như cả nước, Đại học Đà Nẵng động viên, khuyến khích đội ngũ trí thức tham gia góp ý, xây dựng và tham vấn chính sách; đồng thời chủ động tăng cường gắn kết với các địa phương, doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu, tham gia giải quyết các vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn, nhất là để phát triển các ngành mũi nhọn như: Vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, phát triển năng lượng xanh...

Một trong những điển hình từ hoạt động NCKH và ĐMST của Đại học Đà Nẵng trong thời gian qua là Dự án Công nghệ tái chế pin năng lượng mặt trời phế thải do nhóm nghiên cứu Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng (DNIIT) - Đại học Đà Nẵng (GS.TSKH Lê Thành Nhân, TS Đỗ Thế Cần và cộng sự) thực hiện. Đây là 1 trong 3 dự án tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á đã tham dự và được giới thiệu tại Hội nghị Thượng đỉnh đầu tư Hoa Kỳ - 2025 (SelectUSA Investment Summit).
Theo GS.TSKH Lê Thành Nhân - Viện trưởng Viện DNIIT- Đại học Đà Nẵng, đây cũng là 1 trong 9 dự án được đánh giá cao tại Cuộc thi Sáng kiến Khoa học năm 2025 (do Bộ Khoa học và Công nghệ và Báo điện tử VNExpress tổ chức). Dự án này từng được ươm tạo thành công và đã chuyển giao, phát triển thành doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST (tại Khu Công nghệ cao thành phố Đà Nẵng); được Tổ chức đối tác thành phố thông minh Hoa Kỳ - ASEAN hỗ trợ triển khai thực tế, nằm trong nhóm 6 dự án của Châu Á được nhận mức tài trợ cao nhất.
TS Đỗ Thế Cần, giảng viên Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, đồng thời thành viên nhóm nghiên cứu và là đồng sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ này cho biết, Dự án sử dụng công nghệ 5R-Tech để tái chế các tấm pin phế phẩm thành vật liệu đầu vào của các sản phẩm mới.
Nhờ đó, Dự án góp phần giải quyết thách thức khi ngày càng có nhiều tấm pin mặt trời đã hết vòng đời sử dụng, có nguy cơ trở thành rác thải; tận dụng được các phế thải tái chế (tỷ lệ tái chế đạt khoảng 90%) nhằm kéo dài vòng đời các tấm pin, góp phần bảo vệ môi trường.
Khi cây trái đã cho mùa quả ngọt
Cùng với đẩy mạnh NCKH trong cán bộ, giảng viên, Đại học Đà Nẵng luôn quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy sinh viên NCKH như: Tổ chức các hội nghị và Giải thưởng Sinh viên NCKH thường niên, phát triển các câu lạc bộ học thuật và triển khai nhiều cuộc thi về học thuật, khởi nghiệp ĐMST.

Điển hình nhóm BINKS của sinh viên Đại học Đà Nẵng (Trần Nhân Kiệt, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh; Đinh Trà Giang, Nguyễn Trần Trân Châu, cùng đến từ Trường Đại học Kinh tế) vừa đạt giải Nhất, được hỗ trợ “vốn mồi” (50 triệu đồng) từ Chương trình Hỗ trợ sinh viên tăng tốc khởi nghiệp tạo tác động xã hội do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ The Happiness, Tập đoàn SK (Hàn Quốc) triển khai.
Với sản phẩm sáng tạo mực viết, màu vẽ từ anthocyanin chiết xuất từ thực vật (có độ bền màu cao, khả năng khô nhanh, chi phí thấp hơn so với sản phẩm công nghiệp hiện có), BINKS được đánh giá là mô hình khởi nghiệp ĐMST vì cộng đồng hiệu quả. Đây cũng là Dự án từng đạt giải Nhất Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên SV-Startup toàn quốc năm 2024 do Bộ GD&ĐT tổ chức.
Với những khởi sắc, đột phá trong NCKH, các nhóm nghiên cứu của Đại học Đà Nẵng đã gặt hái nhiều “quả ngọt”, có thể kể đến như: Giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2025 (Vifotech) trao cho TS Ngô Đình Thanh, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (đồng chủ nhiệm và cộng sự) với công trình "Hệ thống giám sát và cảnh báo ngập lụt tự động Vfass"; 4 nhóm tác giả có các sáng chế, giải pháp hữu ích (được cấp văn bằng bảo hộ) và 25 tác giả với 38 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín (chiếm tỷ lệ gần 72%) đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khen thưởng nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5 năm qua, Đại học Đà Nẵng đã công bố hơn 8.000 bài báo khoa học, trong đó có hơn 2.000 công trình trên tạp chí uy tín thế giới (WoS, Scopus). Kết quả nghiên cứu, công bố quốc tế của các nhà khoa học và giảng viên Đại học Đà Nẵng đã tạo mức độ ảnh hưởng khoa học đáng kể trong cộng đồng học thuật. Kết quả nghiên cứu còn được ứng dụng, chuyển giao hiệu quả cho các địa phương, doanh nghiệp với gần 1.000 đề tài, dự án được triển khai, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.