Trường Đại học Nha Trang đưa nghiên cứu khoa học vào chiều sâu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường Đại học Nha Trang đã thành lập một số nhóm nghiên cứu để triển khai các nhiệm vụ lớn mang tính liên ngành, đa lĩnh vực.

Đại diện Trường Đại học Nha Trang báo cáo sơ lược về hoạt động của nhà trường.
Đại diện Trường Đại học Nha Trang báo cáo sơ lược về hoạt động của nhà trường.

Sáng 2/11, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc làm việc với Trường Đại học Nha Trang về công tác khoa học công nghệ, pháp chế, giáo dục an ninh - quốc phòng.

Tham gia tích cực nghiên cứu khoa học

TS Quách Hoài Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang báo cáo sơ lược về hoạt động của nhà trường và một số thành tựu trong các lĩnh vực.

Trường Đại học Nha Trang đã tham gia một cách tích cực trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tạo ra những sản phẩm khoa học công nghệ có thể chuyển giao.

Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu như: Sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm thủy sản có giá trị kinh tế ; bảo tồn và lưu giữ nguồn gen thủy hải sản quý hiếm; chế tạo tàu thủy và các sản phẩm công nghiệp, dân dụng từ vật liệu composite...

Giai đoạn 2018-2023, trường triển khai 14 nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp nhà nước; 44 nhiệm vụ cấp bộ, tỉnh; 12 đề tài, dự án quốc tế; 173 đề tài cấp cơ sở.

Hoạt động khoa học công nghệ của trường trong những năm qua đã được đẩy mạnh, các hoạt động nghiên cứu đi vào chiều sâu.

Nhà trường đã thành lập một số nhóm nghiên cứu để triển khai các nhiệm vụ lớn mang tính liên ngành, đa lĩnh vực. Cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu được trang bị hàng năm, các phòng thí nghiệm được nâng cấp.

Cũng trong giai đoạn trên, cán bộ, giảng viên nhà trường đã công bố 450 bài báo trên các tạp chí nước ngoài (trong đó có 376 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín có chỉ số SCI, SSCI, SCIE, ESCI, Scopus); 802 bài báo trên tạp chí khoa học trong nước được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tính điểm.

Nhà trường sở hữu 8 bằng độc quyền sáng chế và 1 giải pháp hữu ích; thực hiện 41 hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Nha Trang. Ảnh: NTU

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Nha Trang. Ảnh: NTU

Tuy nhiên, lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang cũng nhìn nhận những khó khăn, hạn chế trong nghiên cứu khoa học.

Theo đó, số lượng giảng viên, cán bộ nghiên cứu tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ chưa nhiều.

Trường còn thiếu phòng thí nghiệm trọng điểm, một số phòng thí nghiệm bị xuống cấp, chưa có cơ sở thí nghiệm khép kín.

Số lượng nhóm nghiên cứu còn rất khiêm tốn. Số bằng phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích và tỷ lệ công bố quốc tế trên mỗi giảng viên còn thấp.

Nhiều tiềm năng phát triển

Theo báo cáo của lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang, thực hiện các quy định về công tác pháp chế tại cơ sở giáo dục đại học của cấp có thẩm quyền và chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, nhà trường xác định công tác pháp chế là một nội dung trọng tâm.

Bộ máy làm công tác pháp chế được kiện toàn khi nhà trường thành lập Phòng Thanh tra - Pháp chế từ tháng 12/2021.

Đội ngũ viên chức làm công tác pháp chế của trường được đánh giá có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, chủ động trong công việc.

Các cán bộ pháp chế thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu các văn bản, quy định đảm bảo phục vụ tốt công tác chuyên môn được giao.

Ông Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Tùng

Ông Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Mạnh Tùng

Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh của trường phát triển và đi vào ổn định.

Hiện trường có Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh với 2 cơ sở với trang thiết bị, thao trường, bãi tập đầy đủ.

Hệ thống giáo trình, tài liệu luôn được cập nhật, bổ sung thường xuyên, đáp ứng công tác giảng dạy cho sinh viên, phù hợp với đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng và Nhà nước.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các vụ Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Bộ GD&ĐT đã góp ý với với nhà trường về tiến trình, cơ chế tự chủ đại học; các nhiệm vụ cơ bản của công tác pháp chế; những lưu ý mang mang tính kỹ thuật trong việc tổ chức dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc (giữa) trao đổi với lãnh đạo nhà trường. Ảnh: Mạnh Tùng

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc (giữa) trao đổi với lãnh đạo nhà trường. Ảnh: Mạnh Tùng

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị lãnh đạo nhà trường tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện công tác pháp chế, giáo dục quốc phòng và an ninh.

Riêng về công tác nghiên cứu khoa học, Thứ trưởng đề nghị Trường Đại học Nha Trang tập trung các lĩnh vực là thế mạnh, mang tính truyền thống của trường như thủy sản, kinh tế biển.

Theo Thứ trưởng, với lợi thế khuôn viên rộng, vị trí đẹp, cơ sở vật chất tốt, Trường Đại học Nha Trang có nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.