Trường ĐH Kiên Giang nghiên cứu khoa học công nghệ gắn với thực tế địa phương

GD&TĐ -  Trường ĐH Kiên Giang đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ về lĩnh vực có điều kiện phát triển gắn với địa phương.

TS Hoàng Hoa Cương - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ GD&ĐT) định hướng, chia sẻ tại hội nghị.
TS Hoàng Hoa Cương - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ GD&ĐT) định hướng, chia sẻ tại hội nghị.

Trường ĐH Kiên Giang vừa tổ chức Hội nghị chia sẻ, định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ về lĩnh vực có điều kiện phát triển gắn với địa phương. TS Hoàng Hoa Cương - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ GD&ĐT) tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, TS Hoàng Hoa Cương chia sẻ, đề xuất những định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ về các lĩnh vực có điều kiện phát triển gắn với địa phương, các đề tài khoa học giáo dục phục vụ đào tạo. Hướng dẫn các điểm cần lưu ý trong quy trình thực hiện các đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ. Trao đổi, thảo luận các điểm mạnh, điểm tồn tại trong quá trình triển khai đề tài nghiên cứu khoa học và cách khắc phục.

TS Hoàng Hoa Cương cùng lãnh đạo Trường ĐH Kiên Giang khảo sát khu nhà lưới tại trường.
TS Hoàng Hoa Cương cùng lãnh đạo Trường ĐH Kiên Giang khảo sát khu nhà lưới tại trường.

Theo TS Hoàng Hoa Cương, Trường ĐH Kiên Giang cần có kế hoạch thành lập những nhóm nghiên cứu, đầu tư hơn về mặt ý tưởng, phối hợp đội ngũ sẵn có tại Trường với các nhà nghiên cứu có tiềm lực mạnh để thực hiện đề tài các cấp, xúc tiến nhanh việc thành lập tạp chí khoa học của Trường theo hướng hội nhập.

Trong giai đoạn 2015 - 2023, Trường ĐH Kiên Giang đã triển khai thực hiện 22 đề tài, dự án cấp Bộ và cấp tỉnh; 101 đề tài, dự án cấp cơ sở; 123 đề tài, dự án do sinh viên triển khai thực hiện; 279 bài báo khoa học trong nước và 148 bài báo khoa học được công bố quốc tế.

Trường tổ chức thành công 6 hội thảo quốc tế, 2 hội thảo quốc gia, 12 hội thảo cấp trường. Ký kết hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học với hơn 16 doanh nghiệp, 8 trường, đơn vị tại địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tập thơ 'Bài hát ngày trở về' của tác giả Bình Nguyên Trang được NXB Văn học ấn hành. Ảnh: Lam Khuê.

Từ trang sách: Khúc ca của ngày xanh

GD&TĐ - Tập thơ “Bài hát ngày trở về” của Bình Nguyên Trang gồm 45 bài, là sự kết hợp giữa những sáng tác mới và những bài thơ được viết từ thuở học trò, từng in rải rác trên các báo từ thập niên 90 của thế kỷ trước, trong đó có nhiều bài được các thầy cô giáo chọn làm ngữ liệu cho môn Ngữ văn.

Buổi tổng duyệt vở chèo “Chúa Mẫu Tiên La - Bài ca vang mãi” của học sinh Trường THCS Thái Phương. Ảnh: NVCC

Đưa văn hóa dân gian ra khỏi trang sách

GD&TĐ - Từ không gian văn hóa dân gian Phố Hiến đến Lễ hội đền Tiên La, học sinh Hưng Yên không chỉ tham gia vui chơi, biểu diễn mà còn thực sự “chạm” vào lịch sử, văn hóa dân tộc.

Ảnh minh hoạ.

Giá vàng ngày 23/5: Đồng loạt giảm

GD&TĐ - Giá vàng miếng và nhẫn trong nước ngày 23/5 đồng loạt giảm và hiện duy trì giá bán ngang nhau; trong khi đó giá vàng thế giới tiếp tục giảm nhẹ.