Trường Đại học Ngoại thương có Phó Hiệu trưởng mới

GD&TĐ - Ngày 06/10/2020, Trường Đại học Ngoại thương  đã tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trao quyết định bổ nhiệm cho các Phó Hiệu trưởng.
Trao quyết định bổ nhiệm cho các Phó Hiệu trưởng.

Tại buổi lễ, ThS. Nguyễn Văn Triệu - Phó trưởng phòng TCHC đã thừa ủy quyền của PGS, TS Lê Thị Thu Thủy - Chủ tịch HĐT công bố Nghị quyết của Hội đồng trường bổ nhiệm lại PGS, TS Phạm Thu Hương - Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bổ nhiệm PGS, TS Đào Ngọc Tiến - Trưởng Phòng TCHC giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Gửi lời tới các Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm, PGS.TS Lê Thị Thu Thủy đã chúc mừng PGS.TS Phạm Thu Hương và PGS.TS Đào Ngọc Tiến đã được Hội đồng trường tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hai đồng chí được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lần này đã nhận được sự tín nhiệm rất cao của cán bộ chủ chốt Nhà trường, của tập thể lãnh đạo, Đảng ủy, Hội đồng trường.

Đồng thời bày tỏ mong muốn, với nhiệt huyết, năng lực, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực công tác đảm nhiệm, các phó hiệu trưởng sẽ nỗ lực công tác tốt, đáp ứng sự tín nhiệm của tập thể nhà trường,  niềm tin của cán bộ, giảng viên  về bước phát triển mạnh mẽ của Trường ĐHNT vào các đồng chí Phó Hiệu trưởng của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.