Trường Đại học Mở Hà Nội: Bàn giao 350 chỗ lưu trú khép kín làm cơ sở cách ly tập trung

Trường Đại học Mở Hà Nội: Bàn giao 350 chỗ lưu trú khép kín làm cơ sở cách ly tập trung

Đây là cơ sở cách ly số 1 thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 12km, phục vụ công tác cách ly những người đến từ hoặc đi qua vùng dịch, những người tiếp xúc với người nhiễm Covid-19.

Địa điểm là khu học tập trung dành cho sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội tham gia học Quốc phòng An ninh tập trung với 350 chỗ lưu trú khép kín, nước nóng và điều hòa, giảng đường, khu thể thao trong nhà và bếp ăn đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trường Đại học Mở Hà Nội: Bàn giao 350 chỗ lưu trú khép kín làm cơ sở cách ly tập trung ảnh 1
Tổ công tác của Trường Đại học Mở Hà Nội trao đổi với BCH Quân sự huyện Văn Giang về phương án triển khai cơ sở cách ly

Tiến sĩ Trương Tiến Tùng – Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội cho biết: Với trách nhiệm xã hội, nhà trường luôn sẵn sàng những điều kiện tốt nhất có thể để đóng góp vào chiến dịch phòng chống Covid-19.

“Gần 2 tháng nay, giảng viên, sinh viên của trường đã chuyển đổi sang hình thức dạy - học trực tuyến, đội ngũ cán bộ quản lý và văn phòng bắt đầu làm việc trực tuyến từ 3 tuần nay. Tất cả nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng” - tiến sĩ Trương Tiến Tùng chia sẻ.

Theo tiến sĩ Trương Tiến Tùng, từ khi dịch Covid-19 diễn ra, Trường ĐH Mở Hà Nội đã chuyển đổi toàn bộ công tác đào tạo sang hình thức trực tuyến. Đến nay, hơn 11.000 sinh viên chính quy của trường đều tham gia học tập trực tuyến theo thời khóa biểu.

Đã có gần 2.000 lớp học được khởi tạo, với hơn 90.000 lượt sinh viên ghi danh vào lớp học; hơn 800.000 lượt đăng nhập, thực hiện hơn 18 triệu thao tác.

Tuy nhiên, do chuyển đổi hình thức học khá đột ngột, các môn học thực hành ở một số ngành kỹ thuật vẫn chưa thực hiện được do thiếu học liệu điện tử. Các phần học này sẽ được nhà trường bố trí vào khoảng thời gian hợp lý để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của sinh viên.

Trường Đại học Mở Hà Nội: Bàn giao 350 chỗ lưu trú khép kín làm cơ sở cách ly tập trung ảnh 2
Giảng viên được trang bị công nghệ và kỹ năng để lên lớp tại nhà

Cũng theo tiến sĩ Trương Tiến Tùng, từ khi Hà Nội công bố dịch, một số giảng viên đã được chủ động thực hiện các bài giảng trực tuyến tại nhà, tạo điều kiện thuận lợi cho các giảng viên ở xa hoặc ở địa điểm có người nghi nhiễm.

Giảng viên dạy trực tuyến tuy có vất vả hơn dạy truyền thống nhưng hầu hết cán bộ, giảng viên của nhà trường đều giữ vững nhiệt huyết.

“Có thể nói, đào tạo trực tuyến đã giúp cho giảng viên, sinh viên và Nhà trường không bị “vỡ” kế hoạch. Đồng thời, góp phần cùng Hà Nội và cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.