Trường Đại học Lao động- Xã hội khai giảng năm học mới

GD&TĐ - Hơn 200 cán bộ, giảng viên, nhân viên và trên 1.000 tân sinh viên Trường Đại học Lao động- Xã hội, Cơ sở II tại TP HCM đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017- 2018.

Trường Đại học Lao động- Xã hội khai giảng năm học mới

Năm học 2017 – 2018, Trường ĐHLĐ- XH CSII đã tuyển sinh được 1.011 tân SV K2017, đạt 101% chỉ tiêu đề ra. Trường đang đào tạo 6.109 SV (trong đó có 4.726 SV hệ ĐH chính quy; 1.383 SV hệ ĐH vừa làm vừa học).

Năm học vừa qua, có 1.010 SV khóa 9 hệ ĐH chính quy của trường tốt nghiệp- đạt tỷ lệ 92,5%. Cũng năm học này, trường cấp 600 suất học bổng cho SV (2,5 tỷ đồng); miễn giảm học phí 109.140.000 đồng; hỗ trợ 74.778.000 đồng chi phí học tập cho SV.

Năm học 2016 - 2017, nhà trường được các doanh nghiệp tài trợ 255 triệu đồng học bổng, tặng SV xuất sắc nhất các ngành học. Ngoài ra còn có học bổng Nguyễn Thị Oanh (12 triệu đồng) dành cho SV ngành Công tác xã hội.

Lĩnh vực HTQT của ĐHLĐ- XH CSII cũng thu được nhiều kết quả tốt. Tháng 8/2016, nhà trường phối hợp với Tổ chức TFCF (Đài Loan); Tổ chức Caritas (CHLB Đức); Hiệp hội Dạy nghề và nghề Công tác xã hội Việt Nam tổ chức thành công HTKHQT chủ đề: “Công tác xã hội với Trẻ em và Gia đình”- quy tụ gần 100 nhà khoa học, GV các trường ĐH, các nhà quản lý...

Năm 2017: CB,GV, NV nhà trường đã đóng góp từ lương và trích bổ sung từ quỹ phúc lợi, xây 2 căn Nhà tình nghĩa tặng 2 gia đình Người có công với nước tại Bình Thuận và Phú Yên (50 triệu đồng/ căn).

Trước đó, nhà trường đã xây 8 nhà tình nghĩa tặng 8 gia đình Người có công với nước tại các địa phương: Bến Tre, An Giang, TP HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Quảng Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vì sao Nga đang chiếm ưu thế ở Ukraine?

Vì sao Nga đang chiếm ưu thế ở Ukraine?

GD&TĐ - Những thành công mà quân đội Nga giành được là nhờ ba yếu tố, xuất phát từ cả những điểm mạnh của Nga và những yếu tố liên quan đến hạn chế của Ukraine.
Minh họa/INT

Nghĩa cử đẹp

GD&TĐ - Từ một nghĩa cử tự phát, đến nay, việc vận chuyển nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng hạn mặn đã thành phong trào ở các tỉnh phía Nam.