Trường Đại học Kinh tế TPHCM đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

GD&TĐ - Ngày 19/11, Trường ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho UEH
PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho UEH

Lễ kỷ niệm có sự hiện diện của PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; TS Trần Văn Minh - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; bà Nguyễn Thị Là - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng UEH chia sẻ: Họp mặt Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay gắn liền với niềm vui, niềm tự hào của đại gia đình UEH với cột mốc kỷ niệm 45 năm thành lập trường; nhân dịp này, UEH cũng vinh dự tổ chức nghi thức đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; đây cũng là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước về thành quả, vai trò và vị thế mà UEH đã đạt được trong 45 năm không ngừng phấn đấu đi lên, vươn tầm khu vực và hội nhập quốc tế.

"Để đạt được những thành tựu to lớn đó là nhờ vào sự nỗ lực, công lao đóng góp miệt mài của nhiều thế hệ lãnh đạo của nhà trường và thầy cô, viên chức UEH. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, tôi xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn tất cả lãnh đạo, thầy cô, viên chức đã nghỉ hưu và đang làm việc về những đóng góp quý báu đó. Đấy cũng là cơ sở động lực to lớn để Trường ta mạnh dạn và tâm huyết tiếp tục đổi mới và tiến về phía trước.” - GS.TS Sử Đình Thành nói.  

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao tặng danh hiệu NGND cho GS.TS Võ Thanh Thu
PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao tặng danh hiệu NGND cho GS.TS Võ Thanh Thu

Theo GS.TS Sử Đình Thành, trên suốt chặng đường 45 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, các thế hệ Thầy/Cô, cán bộ viên chức và người lao động UEH luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng và phát triển Trường thành một trong những trường đại học công lập trọng điểm của quốc gia. 

Những nỗ lực không ngừng và những thành tích to lớn của Trường đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao với nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý và sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế thông qua các bảng xếp hạng uy tín như: thuộc tốp 25 trường đại học hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực Chuyển giao tri thức, theo tiêu chuẩn “Đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp suốt đời” liên tiếp trong 5 năm (U-Multirank 2016 - 2020).

Là trường đại học khối ngành kinh tế đầu tiên và duy nhất Việt Nam vào bảng xếp hạng QS 550+ Châu Á năm 2022 và giữ vị trí tốp đầu nhiều bảng xếp hạng uy tín khác (bảng xếp hạng quốc tế các cơ sở nghiên cứu SCImago; bảng xếp hạng đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật Webometrics; bảng xếp hạng uy tín học thuật Eduniversal…).

Nhân dịp Lễ kỷ niệm 39 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, UEH vinh dự và tự hào đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng theo Quyết định số 1686/QĐ-CTN ngày 26/10/2021.

Đây là một trong những Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam dành cho tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn 2011 - 2020. Đồng thời, UEH cũng tiếp tục vinh dự nhận được Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng tại buổi lễ kỷ niệm long trọng này. 

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao danh hiệu NGƯT cho giảng viên của Nhà trường
PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao danh hiệu NGƯT cho giảng viên của Nhà trường

Bên cạnh đó, với những nỗ lực không ngừng và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của đất nước, các thầy cô của UEH đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng các danh hiệu cao quý tại Lễ kỷ niệm: GS.TS. Võ Thanh Thu - Giảng viên cao cấp, Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing đạt danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2020.

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài - Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES) đạt danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2020 và Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2021; PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh - Giảng viên cao cấp, Khoa Kế toán đạt danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2020; PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương - Giảng viên cao cấp, Khoa Ngân hàng đạt danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2020. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ