Trường Đại học Khoa học Sức khỏe công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm

GD&TĐ - Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất trong các phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, thuộc Đại học Quốc gia TPHCM.

Thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. (Ảnh: ĐHQG-HCM)
Thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. (Ảnh: ĐHQG-HCM)

Chiều 3/7, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển 8 phương thức xét tuyển sớm năm 2024.

Theo đó, điểm đủ điều kiện trúng tuyển phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2024 như sau:

Screenshot 2024-07-03 at 19.27.24.png

Điểm trúng tuyển ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi nhất trường THPT theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM:

Screenshot 2024-07-03 at 19.30.01.png

Điểm chuẩn theo phương thức kết hợp kết quả thi đánh giá năng lực và kết quả học tập THPT:

Screenshot 2024-07-03 at 19.31.27.png

Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi quốc tế (SAT, ACT, IB, OSSD, A-level hoặc tương đương) có điểm chuẩn như sau:

Screenshot 2024-07-03 at 19.32.27.png

Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần có điểm chuẩn như sau:

Screenshot 2024-07-03 at 19.34.16.png

Phương thức kết hợp kết quả học THPT và văn bằng chứng nhận chuyên môn năm 2024 điểm chuẩn như sau:

Screenshot 2024-07-03 at 19.35.28.png

Ngoài ra, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe còn công bố kết quả xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Tháng 6/2024, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường Đại học Khoa học Sức khỏe trên cơ sở Khoa Y trực thuộc Đại học Quốc gia TPHCM.

Đây là năm đầu tiên trường thực hiện tuyển sinh với tên gọi mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hàng chục nghìn sinh viên quốc tế nhận cảnh báo quá hạn thị thực.

Anh siết thị thực sinh viên quốc tế

GD&TĐ - Chiến dịch mới của Bộ Nội vụ Anh nhằm siết chặt số lượng sinh viên quốc tế ở lại quá hạn thị thực đang làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Chính EU đã mời Nga tấn công

Chính EU đã mời Nga tấn công

GD&TĐ - Khi các nước EU đã tự nguyện cung cấp căn cứ quân sự của mình phục vụ cho hoạt động của Quân đội Ukraine, thì chính họ đã mời Quân đội Nga tấn công.