Sáng 21/9, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh tổ chức Lễ công bố quyết định đổi tên trường; đổi tên Đảng bộ trường; các quyết định về công tác cán bộ; trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng; ra mắt bộ nhận diện thương hiệu.
Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân; ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đại diện các cục, vụ thuộc Bộ GD&ĐT, các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Đại học, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng.
Xây dựng trường công nghệ kỹ thuật trọng điểm Bắc Trung Bộ
Tại buổi lễ, đại diện Bộ GD&ĐT công bố Quyết định số 2330/QĐ-BGDĐT ngày 7/8/2026 về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thành Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh. Quá trình chuyển đổi phải bảo đảm hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường, đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của người học, giảng viên, cán bộ quản lý và người lao động.
Cùng với đó, Bộ GD&ĐT công bố các quyết định về công tác cán bộ, trong đó có quyết định bổ nhiệm TS. Thái Anh Tuấn giữ chức Hiệu trưởng cùng các Phó Hiệu trưởng.
Dịp này, nhà trường được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục; 5 chương trình đào tạo gồm Quản trị kinh doanh, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa và Sư phạm kỹ thuật ô tô/Công nghệ kỹ thuật ô tô được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân cho biết việc chuyển đổi từ mô hình trường đại học sư phạm kỹ thuật sang trường đại học công nghệ kỹ thuật nằm trong quá trình sắp xếp, tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu mới về đào tạo nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Theo Thứ trưởng, nhu cầu nhân lực kỹ thuật, công nghệ ngày càng gắn với ứng dụng, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Việc đổi tên, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ không đồng nghĩa với việc xem nhẹ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo cho giáo dục nghề nghiệp. Nhà trường cần đào tạo kỹ sư, cử nhân và nhân lực sau đại học chất lượng cao trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng phương pháp sư phạm để hình thành đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới.
Thứ trưởng nhấn mạnh sinh viên tốt nghiệp phải có năng lực làm việc trong doanh nghiệp, đáp ứng thị trường lao động. Những người theo hướng trở thành nhà giáo cần được trang bị thêm năng lực và phương pháp sư phạm.
Với tên gọi mới, Thứ trưởng yêu cầu nhà trường xây dựng chiến lược để trong 5 năm tới trở thành trường công nghệ kỹ thuật trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ.
Nhà trường cần sớm hoàn thành chiến lược phát triển, xác định rõ vị trí tại Nghệ An và khả năng mở rộng phạm vi hoạt động tới các địa phương trong khu vực. Chiến lược cần được hoàn thiện, lấy ý kiến và trình Bộ GD&ĐT phê duyệt trong tháng 10/2026.
Một yêu cầu quan trọng khác là đổi mới quản trị. Nhà trường cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn mới, từ chất lượng đầu vào, quá trình đào tạo đến chuẩn đầu ra; đồng thời đánh giá thực chất đội ngũ giảng viên, không chỉ về trình độ tiến sĩ mà cả năng lực nghiên cứu, phát triển chuyên môn và đào tạo thực hành.
Thứ trưởng cũng yêu cầu tái cấu trúc chương trình đào tạo trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh và trí tuệ nhân tạo tác động ngày càng sâu rộng. Chương trình cần tinh gọn, giảm chi phí, tăng thực hành, thực tập và kết nối với doanh nghiệp, bảo đảm sinh viên có năng lực thực tế sau khi tốt nghiệp.
Trong năm học 2026-2027, nhà trường tập trung ba nhóm nhiệm vụ: xây dựng và ban hành chiến lược phát triển mới; đổi mới quản trị, chuẩn hóa hệ thống tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng đội ngũ và tái cấu trúc chương trình đào tạo; nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí vận hành.
Gắn đào tạo với doanh nghiệp, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo
Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS. Thái Anh Tuấn -Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh cho rằng tên gọi mới đồng nghĩa với những kỳ vọng, yêu cầu và chương trình hành động mới.
Nhà trường xác định tiếp tục kế thừa những giá trị được các thế hệ xây dựng trong hơn 65 năm qua, đồng thời đổi mới về quản trị, phát triển đội ngũ, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác doanh nghiệp.
Theo đó, chương trình đào tạo được điều chỉnh theo nhu cầu xã hội và thị trường lao động, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo thực hành, thực tập, nghiên cứu và đánh giá người học.
Nhà trường cũng định hướng phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phát triển phòng thí nghiệm và thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong giảng viên, sinh viên.
Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đánh giá việc đổi tên trường là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình sau hơn 65 năm hình thành và phát triển. Trong bối cảnh Nghệ An đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nhà trường được kỳ vọng trở thành một trong những cơ sở cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật nòng cốt cho địa phương và khu vực.
Lãnh đạo tỉnh đề nghị nhà trường tăng cường liên kết thực chất với doanh nghiệp, để doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn thực hành, thực tập. Phương thức đào tạo cần chuyển mạnh sang mô hình gắn lý thuyết với thực hành tại doanh nghiệp, khu công nghiệp ngay từ những năm đầu, thay vì chỉ thực tập vào cuối khóa.
Nhà trường được định hướng tái cấu trúc chương trình theo các ngành công nghệ chiến lược, công nghệ nền tảng và lĩnh vực mới nổi như dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và nông nghiệp công nghệ cao của Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.