Trường Đại học An ninh Nhân dân khai giảng và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 19/11, Trường Đại học An ninh Nhân dân long trọng tổ chức lễ Khai giảng, ra quân huấn luyện đơn vị dự bị chiến đấu năm học 2021 - 2022 và kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc (bìa trái) tham dự lễ khai giảng và kỉ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Đại học An ninh Nhân dân
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc (bìa trái) tham dự lễ khai giảng và kỉ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Đại học An ninh Nhân dân

Tham dự buổi lễ có PGS.TS Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, PGS.TS Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cùng lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương. 

Tại buổi lễ, Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân cho biết: Năm học 2020 -2021 là năm nhiều khó khăn khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực và quyết tâm Nhà trường đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an;

11 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 2 đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ và Cờ thi đua Bộ Công an; 5 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”; 59 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cơ sở”.

Cùng với đó, Nhà trường được nhận 5 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc (mặc vest đen) cùng lãnh đạo Bộ Công an, khách mời tham quan phòng truyền thống của Nhà trường
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc (mặc vest đen) cùng lãnh đạo Bộ Công an, khách mời tham quan phòng truyền thống của Nhà trường

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, PGS.TS Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên Nhà trường nhân dịp Lễ khai giảng và kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời nhấn mạnh: “Tôn sư trọng đạo” là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta.

Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng của sự nghiệp giáo dục, đào tạo và đội ngũ nhà giáo: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”... Vì vậy, Nhà trường cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, thực hiện chăm lo đời sống cho nhà giáo tốt hơn nữa.

"Để phát triển tốt và vững mạnh hơn nữa trong bối cảnh và tình hình mới, Nhà trường cần tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng phát huy tính tự giác, tích cực của người học, lấy người học làm trung tâm, “học đi đôi với hành”, “lý luận gắn với thực tiễn”...

Qua đó, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, phát huy khả năng tư duy sáng tạo và năng lực ứng dụng thực tiễn cho học viên sau khi tốt nghiệp, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ được giao. 

PGS.TS Trần Quốc Tỏ- Thứ trưởng Bộ Công an trao bằng Tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh
PGS.TS Trần Quốc Tỏ- Thứ trưởng Bộ Công an trao bằng Tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh

Song song đó, Nhà trường cũng cần chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, xác định đội ngũ cán bộ là xương sống, cơ bản, quyết định đến chất lượng, hiệu quả và là khâu “đột phá”, “then chốt của then chốt” trong triển khai các nhiệm vụ của Nhà trường.

Nhà trường cần có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu và chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, có kiến thức thực tiễn, có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ"- Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh. 

Tại buổi lễ Nhà trường cũng đã vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021 và trao bằng Tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh đã hoàn thành nghiên cứu của mình. 

Một tiết mục duyệt binh của Nhà trường tại buổi lễ
Một tiết mục duyệt binh của Nhà trường tại buổi lễ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ