Trước sức ép của phương Tây, Nga có kế hoạch rời xa đồng USD và euro

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong bối cảnh sức ép ngày càng tăng từ phương Tây, Nga sẽ rời xa đồng USD và đồng euro, vốn đã trở nên “độc hại”, trong quan hệ thương mại, kinh tế và đầu tư với các đối tác - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Pankin cho biết hôm nay (20/8).

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga.

“Trong bối cảnh áp lực địa chính trị ngày càng tăng của phương Tây, cách duy nhất để đảm bảo sự ổn định các mối quan hệ thương mại, kinh tế và đầu tư giữa Nga và các đối tác là tránh sử dụng các đồng tiền đã trở nên “độc hại”, chủ yếu là đồng USD và euro, đồng thời chuyển sang các loại tiền thay thế có thể chấp nhận được, chủ yếu là tiền tệ quốc gia” - ông Alexander Pankin nói.

Thứ trưởng Ngoại giao cho rằng mô hình hệ thống tài chính toàn cầu do Washington tạo ra không phù hợp với các điều kiện của trật tự thế giới đa cực.

“Về cơ bản nó đã trở thành một công cụ để đạt được các mục tiêu chính trị của một nhóm quốc gia,” - ông Pankin nói thêm.

Ông Mikhail Shulgin, trưởng bộ phận nghiên cứu toàn cầu của Otkritie Investments (Nga), cho rằng một loại tiền dự trữ quốc tế dựa trên tiền tệ của các nước BRICS có thể thay thế đồng USD. Theo ông, đồng tiền mới có thể tránh rủi ro về tài chính và cơ sở hạ tầng đối với tiền tệ của từng nước thành viên. Nó cũng sẽ bảo vệ các quốc gia trong liên minh khỏi những rủi ro liên quan đến các khoản thanh toán bằng USD và euro.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nga hứa sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phi tiền tệ hóa ở Nga và đưa ra các biện pháp bổ sung nhằm giảm hoạt động của các tổ chức tín dụng bằng USD và euro. Họ cho rằng cần tạo điều kiện cho việc chuyển đổi sang sử dụng các đồng tiền quốc gia, bao gồm cả đồng rúp của Nga, trong các vùng xuyên biên giới.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ