Trung ương Hội khuyến học tặng thiết bị học trực tuyến cho học sinh tỉnh Tiền Giang

GD&TĐ - PGS.TS Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam đã đến Tiền Giang trao tặng thiết bị học trực tuyến và khẩu trang cho học sinh.

Trao tặng thiết bị thiết bị học trực tuyến cho HS huyện Gò Công Đông, Tiền Giang.
Trao tặng thiết bị thiết bị học trực tuyến cho HS huyện Gò Công Đông, Tiền Giang.

Chương trình đã trao cho Hội khuyến học tỉnh Tiền Giang 90 thiết bị học trực tuyến (gồm máy tính bảng và điện thoại, trị giá 2,5 triệu đồng/máy), sim data truy cập Internet miễn phí 1 năm và 3 nghìn khẩu trang để cấp phát cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Trung ương Hội khuyến học và Hội khuyến học tỉnh Tiền Giang đã đến huyện Gò Công Đông để trao 30 thiết bị điện tử (máy tính bảng, điện thoại), 30 sim truy cập Internet miễn phí 1 năm và 3 nghìn khẩu trang kháng khuẩn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Phương Toàn, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, hơn 350 nghìn học sinh các cấp trong tỉnh phải học trực tuyến từ tháng 9.

Toàn tỉnh có hơn 15 nghìn học sinh thiếu thiết bị học tập. Ngành Giáo dục đã phối hợp với VNPT tổ chức dạy trên truyền hình nhằm tạo thêm điều kiện cho các em học tập. Việc trao tặng thiết bị điện tử rất có ý nghĩa, qua đó, giúp các em có thêm điều kiện học tập tốt hơn.

Tiếp nhận các bảng tượng trưng thiết bị học trực tuyến tặng cho HS.
Tiếp nhận các bảng tượng trưng thiết bị học trực tuyến tặng cho HS.

Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào “Máy tính cho em” của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang đến nay đã vận động các tổ chức, cá nhân được 137 thiết bị học trực tuyến (90 thiết bị do Trung ương Hội khuyến học hỗ trợ và 47 máy tính bảng do ông Đặng Thanh Nhàn, Trưởng ban điều hành kênh HTV3 tài trợ) cùng nhiều sim data truy cập Internet miễn phí và đã trao cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.