Xe tăng Abrams M1 của Mỹ xuất hiện ở Phần Lan

GD&TĐ - Việc di chuyển thiết bị quân sự của Mỹ đã được nhìn thấy trên lãnh thổ Phần Lan. 

Xe tăng Abrams M1 của Mỹ xuất hiện ở Phần Lan

Vào ngày 19 tháng 4 năm 2023, người dân đã nhìn thấy xe đầu kéo chở xe tăng NATO ở Helsinki. Một độc giả của cổng thông tin Fontanka.ru đã chứng kiến ​​vụ việc này ở thủ đô của Phần Lan. Có lẽ các thiết bị quân sự của Mỹ đã được gửi đến cuộc tập trận, điều mà Đại sứ quán Mỹ ở Tallinn đã thông báo trước đó.

Theo một tuyên bố từ cơ quan ngoại giao, tuần này Hoa Kỳ sẽ chuyển thiết bị quân sự qua Estonia để tập trận chung với thành viên mới của NATO là Phần Lan. Đội hình bao gồm xe tăng Abrams và xe chiến đấu Bradley.

Chiếc xe tăng được một độc giả của Fontanka.ru ghi lại chính là một chiếc Abrams, ngoài ra còn một chiếc xe phục hồi bọc thép M88A2 được vận chuyển phía trước.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams được Mỹ gửi tới Phần Lan tham dự cuộc tập trận.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams được Mỹ gửi tới Phần Lan tham dự cuộc tập trận.

Lưu ý rằng Phần Lan chính thức trở thành thành viên của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương vào ngày 4 tháng 4 năm 2023, họ trở thành quốc gia thứ 31 của NATO. Các cuộc tập trận chung là một phần của chương trình hợp tác quân sự giữa thành viên mới của liên minh và Hoa Kỳ.

Việc xe tăng M1 Abrams xuất hiện gần nước Nga còn được chú ý bởi phương tiện chiến đấu này có trong biên chế Quân đội Ukraine, chúng sẽ có màn đối đầu những chiến xa tốt nhất của Moskva như T-90M Proryv hay T-80BVM.

Hiện tại những chiếc M1 Abrams chưa chính thức có mặt trên đất Ukraine mà vẫn chỉ được binh sĩ Kyiv sử dụng trong huấn luyện. Một vấn đề nữa cần nhắc tới đó là chưa biết Mỹ có cung cấp đủ cơ số đạn để chiến đấu ngay hay không.

Trong lúc này mới chỉ có xe tăng Challenger 2 mà Anh viện trợ Ukraine là sẵn sàng tham chiến, còn Leopard 2 vẫn phải chờ bổ sung nguồn dự trữ đạn dược.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.