Trung tâm GDTX số 3 Đà Nẵng đa dạng hình thức đào tạo đáp ứng nhu cầu người học

GD&TĐ - Ngoài dạy văn hóa THCS, THPT, Trung tâm GDTX số 3 Đà Nẵng còn đào tạo hệ vừa làm vừa học từ trung cấp đến ĐH, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Đoàn viên Đoàn thanh niên Trung tâm GDTX số 3 Đà Nẵng tham gia chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2022.
Đoàn viên Đoàn thanh niên Trung tâm GDTX số 3 Đà Nẵng tham gia chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2022.

Trung tâm GDTX số 3 Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 7108, ngày 18/10/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng. Trung tâm có 2 cơ sở, tại quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, Trung tâm GDTX số 3 còn thuê 2 cơ sở để dạy học các lớp THPT hệ GDTX tại Trường THPT Phạm Phú Thứ và Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật để tổ chức dạy – học cho chương trình THPT cho học viên của Trung tâm đào tạo TDTT thành phố Đà Nẵng.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của một Trung tâm GDTX cấp thành phố, Trung tâm GDTX số 3 đã đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Từ dạy xóa mù chữ, các lớp sau xóa mù chữ, dạy văn hóa THCS, THPT, đào tạo hệ Trung cấp, Đại học hệ vừa làm vừa học đến các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ...

Ông Lê Xuyên – Giám đốc Trung tâm GDTX số 3 Đà Năng cho biết: “Công tác bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông nói riêng và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn nói chung trong thời gian qua chủ yếu tập trung vào loại hình Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông”. Trung tâm đã lập kế hoạch xây dựng mạng lưới giáo viên cốt cán, đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, đặc biệt là các thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để tổ chức bồi dưỡng giáo viên đạt hiệu quả.

Ngoài ra, Trung tâm có mở một số lớp bồi dưỡng công tác quản lý dành cho tổ trưởng chuyên môn giáo viên trung học phổ thông; các lớp sơ cấp kỹ thuật nấu ăn cho người làm công tác cấp dưỡng tại các trường mầm non, tiểu học; các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho chủ tài khoản và người làm công tác tài chính các đơn vị trường học…

Trung tâm GDTX số 3 Đà Nẵng đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng Quỹ học bổng, khen thưởng cho học sinh đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện, hỗ trợ những học sinh gặp khó khăn.

Trung tâm GDTX số 3 Đà Nẵng đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng Quỹ học bổng, khen thưởng cho học sinh đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện, hỗ trợ những học sinh gặp khó khăn.

Nhằm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu học tập đa dạng của mọi tầng lớp nhân dân trong địa bàn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, Trung tâm GDTX số 3 đã phối hợp với các trường Đại học, Cao Đẳng đào tạo các ngành như: Văn bằng 2 tiểu học, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, Công nghệ ô tô, nghiệp vụ nhà hàng…

Để nâng cao chất lượng các khóa đào tạo, bồi dưỡng…, theo như ông Lê Xuyên cho biết, Trung tâm đã kết nối và chia sẻ hệ thống học liệu điện tử, chương trình, khóa học mở, dạy học từ xa, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến nhằm tăng cường chất lượng giáo dục và đa dạng hoá hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trung tâm.

Ngoài ra, Trung tâm GDTX số 3 Đà Nẵng đã có kế hoạch xây dựng mạng lưới giáo viên cốt cán, đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, đặc biệt là các thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức bồi dưỡng giáo viên đạt hiệu quả. “Theo phản hồi từ các đơn vị trường học, cán bộ giáo viên nhân viên tham gia các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao năng lực nghề nghiệp đã đáp ứng yêu cầu, vị trí việc làm ở các đơn vị đang công tác” – Giám đốc Trung tâm GDTX số 3 thông tin.

Dù có nhiều loại hình đào tạo, trải rộng ở nhiều bậc học nhưng Trung tâm GDTX số 3 vẫn rất chú trọng tới công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ. Ông Lê Xuyên cho biết: “Trung tâm đã tích cực mở các lớp học với những nội dung thiết thực với đời sống lao động sản xuất cho những người mới biết chữ tại các Trung tâm học tập cộng đồng, giúp người mới biết chữ củng cố kết quả học tập và hạn chế tình trạng tái mù chữ”.

Nhờ tập trung nguồn lực cho mục tiêu xóa mù chữ mà trong năm 2018, 6 phường trên địa bàn quận Cẩm Lệ và 11 xã trên địa bàn huyện Hòa Vang đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, phối hợp với các UBND xã mở được 1 lớp xóa mù chữ trên địa bàn huyện Hòa Vang. “Trong điều tra xóa mù chữ, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến trẻ em gái, phụ nữ, người dân tộc thiểu số thuộc địa bàn huyện Hòa Vang để có những hình thức dạy – học phù hợp. Trung tâm cũng đặc biệt chú trọng xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 4 xã miền núi huyện Hòa Vang và người khuyết tật” – ông Lê Xuyên cho biết.

Trung tâm GDTX số 3 Đà Nẵng đã tăng cường hợp tác trong tạo lập và chia sẻ thông tin, dữ liệu hỗ trợ người dân học tập suốt đời; triển khai các hoạt động tuyên truyền, phục vụ sách, báo, khuyến khích đọc sách, nâng cao các kỹ năng hướng dẫn khai thác, tìm kiếm thông tin cho học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò lớp 4A1, Trường Mầm non Đông Phương vệ sinh cá nhân trước giờ ăn.

Bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ xâm hại

GD&TĐ - Giáo dục giới tính từ sớm không chỉ giúp trẻ hiểu đúng về bản thân, mà còn là công cụ quan trọng để tránh nguy cơ bị xâm hại và phát triển kỹ năng xã hội.

Ông Lê Đức Nam hướng dẫn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam về chăm sóc, tạo thế cho cây cảnh. Ảnh: TG

Ngành hoa, cây cảnh: Cung chưa đủ cầu

GD&TĐ - Ra trường “đắt việc”, với mức thu nhập khởi điểm từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng, ngành hoa cây cảnh đang “hot” trên thị trường lao động.

Gian hàng của dự án BINKS tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới - sáng tạo quốc gia Techfest Vietnam 2024. Ảnh: NVCC

Gọi vốn cho sinh viên khởi nghiệp

GD&TĐ - Để những dự án khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo của sinh viên trở thành các star-tup thực sự, đưa được sản phẩm ra thị trường là chặng đường dài.

Khách tham quan bảo vật quốc gia 'Phật bà Quan Âm' tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Di sản trở thành 'nguồn vốn' vô giá

GD&TĐ - Xét chiều kích lịch sử, bảo vật quốc gia, cổ vật… là những bảo chứng sống động cho văn hóa và sự sáng tạo của cha ông trong các giai đoạn lịch sử.

Kính áp tròng mang lại sự an toàn cao khi được đeo đúng cách và dưới sự giám sát của bác sĩ nhãn khoa. Ảnh: INT

Những lầm tưởng về cận thị

GD&TĐ - Cận thị thường phát triển ở trẻ em và trở nên trầm trọng hơn cho đến cuối tuổi thiếu niên hoặc trưởng thành.

Bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao. (Ảnh: ITN)

Học cách cãi vã đúng mực

GD&TĐ - Trong quan hệ tình cảm, bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao.