Trung Quốc xác nhận có nước trên Mặt trăng

GD&TĐ - Qua xác nhận qua thử nghiệm trên Trái đất, các nhà khoa học Trung Quốc báo cáo có các dấu hiệu cho thấy nước tồn tại trong những hòn đá do tàu đổ bộ Chang’e 5 thu lượm trên Mặt trăng.

Tàu thăm dò Chang"e-5 thu thập mẫu trên Mặt trăng.
Tàu thăm dò Chang"e-5 thu thập mẫu trên Mặt trăng.

Họ đã chia sẻ những phát hiện của mình trong một bài báo được xuất bản trên tạp chí Nature Commnunications.

Tàu đổ bộ Chang’e 5 đã hạ cánh xuống Mặt trăng vào tháng 12/2020, thu thập khoảng 1,7kg đá và đất Mặt trăng, được gọi là regolith.

Con tàu trên cũng sử dụng các dụng cụ trên tàu để đo thành phần hóa học của các mẫu mà nó thu thập được.

Dữ liệu này cho phép các nhà nghiên cứu Trung Quốc gợi ý rằng phân tử nước có thể hiện diện ở khoảng 120 phần triệu (ppm) trong một số loại đá mặt trăng và 180 ppm ở một số loại đá khác.

Hiện tại, một nhóm nghiên cứu từ Học viện Khoa học Trung Quốc đã xác nhận sự có mặt của nước trong các mẫu bằng cách nghiên cứu các vật phẩm mà Chang’e-5 mang về Trái đất.

Đất được các nhà khoa học phân tích hóa ra tương đối khô với mức nước chỉ là 28,5 phần triệu. Tuy nhiên, họ cũng phát hiện ra rằng khoáng chất apatit nằm trong số các mẫu có hàm lượng H2O là 179 ppm, phù hợp với các dự báo trước đó.

Các quan sát bằng kính thiên văn và vệ tinh từ lâu đã khiến các nhà khoa học nghi ngờ rằng nước tồn tại trên Mặt trăng, dưới dạng hydroxyl hoặc H2O trong đá.

Người ta hy vọng rằng các nhà du hành vũ trụ cư trú trên vệ tinh của Trái đất trong tương lai có thể chiết xuất oxy phân tử và hydro ra khỏi môi trường để tạo ra nước và oxy tinh khiết cho mình.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.