Quốc gia đầu tiên trên thế giới nhân bản lợn với sự trợ giúp của robot

GD&TĐ - Một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Nankai, Trung Quốc đã phát triển ra một cách để nhân bản lợn với sự hỗ trợ của robot. Theo thông cáo báo chí của trường đại học trên, 7 chú lợn con đầu tiên đã ra đời.

Những chú lợn con ra đời sau quá trình nhân bản với sự trợ giúp của robot.
Những chú lợn con ra đời sau quá trình nhân bản với sự trợ giúp của robot.

Trường đại học trên cho biết 1 con lợn cái bình thường, trải qua quá trình thụ tinh đã cho ra đời 7 con lợn con giống Landrace vào cuối tháng 3.  Ở mỗi giai đoạn thụ tinh trên đều có robot tham gia.

“Mọi bước của quá trình nhân bản đều được tự động hóa, không có con người tham gia bất kỳ hoạt động nhân bản nào” – Hãng tin SCMP dẫn lời thành viên Liu Yaowei của nhóm nghiên cứu.

Theo thành viên trên, việc nhân bản với robot nói chung làm tăng khả năng thành công vì các hành động của robot chính xác hơn và robot ít có khả năng làm hỏng tế bào vốn hay xảy ra khi con người thực hiện.

Theo nguồn tin trên, năm 2017, các nhà khoa học Đại học Nankai đã lai tạo những chú lợn con đầu tiên trên thế giới bằng robot. Tuy nhiên, khi đó các nhà khoa học vẫn tham gia vào một số công đoạn.

Thành viên Liu Yaowei cho rằng công nghệ mới sẽ giúp Trung Quốc – nước tiêu thụ nhiều thịt lợn nhất thế giới – độc lập hơn với việc nhập khẩu sản phẩm này, đặc biệt là trước lệnh cấm thương mại của Mỹ và các nước phương Tây khác.

Theo Ria Novosti

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ