Video: Trung Quốc thử nghiệm tàu tàng hình có thể vào ‘vùng chiến đấu nguy hiểm’

GD&TĐ - Hôm qua (12/6), các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết tàu chiến tàng hình không người lái của nước này đã hoàn thành xuất sắc chuyến đi biển đầu tiên dài 3 giờ ngoài khơi đảo Panzhi ở Biển Hoa Đông.

Tàu chiến tàng hình không người lái của Trung Quốc
Tàu chiến tàng hình không người lái của Trung Quốc

Tờ Global Times của Trung Quốc đưa tin con tàu 200 tấn trên có thể được điều động vào “vùng chiến đấu nguy hiểm” để làm nhiệm vụ trinh sát và chống lại máy bay, tàu ngầm và các tàu nổi khác mà không có nguy cơ thương vong trên tàu.

Tờ báo trên cho biết thêm, các tàu này có thể được sử dụng để phòng thủ bờ biển hoặc hoạt động cùng với các tàu lớn hơn.

Nó có thể di chuyển với tốc độ hơn 20 hải lý/ giờ (37km/h) và ra khơi an toàn khi biển động.

Theo tờ SCMP, thiết kế con tàu này tương tự tàu khu trục tên lửa tàng hình dẫn đường USS Zumwalt và máy bay không người lái hải quân Sea Hunter của Hải quân Mỹ.

Con tàu trên sẽ thực hiện các bài kiểm tra tránh va chạm và trải qua các cuộc thử nghiệm bổ sung. Nó chính thức được hạ thủy năm 2019 và đã thực hiện các chuyến đi thử nghiệm trên hồ Poyang ở miền đông Trung Quốc trước khi ra khơi.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.