Trung Quốc: Vụ nổ khiến các trường học đóng cửa

Trung Quốc: Vụ nổ khiến các trường học đóng cửa

(GD&TĐ) – Khoảng 6.000 trẻ em Trung Quốc đã phải về nhà vì nỗi lo có chất nổ trong các tòa nhà gần nơi xảy ra một vụ nổ vào hôm qua (2.10).

Vụ nổ ở
Vụ nổ ở Fuquan làm sập một số ngôi nhà

Hai chiếc xe tải chất đầy chất nổ đã nổ tung trong khi đang ở trong một gara sửa chữa, làm chết 8 người và 200 người khác bị thương. Theo các bác sĩ, số người chết có thể tăng lên vì một vài người đang trong tình trạng nguy kịch.

Các quan chức tại thành phố Fuquan, tỉnh Quỳ Châu đã ra lệnh cho các trường học phải đóng cửa để tiến hành kiểm tra an toàn.

Nguyên nhân của vụ nổ đang được điều tra.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, 50 HS và 7 GV cũng nằm trong số những nạn nhân của vụ nổ.

6 trường học bị vỡ cửa sổ sau vụ nổ và đã được lệnh đóng cửa – Tân Hoa Xã trích lời một quan chức giáo dục.

Giới phân tích cho rằng nhà chức trách Trung Quốc rất nhạy cảm về tiêu chuẩn an toàn trong trường học sau khi nhiều HS thiệt mạng trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008.

Chính phủ nước này đã bị các bậc phụ huynh chỉ trích vì các tòa nhà trường học thì bị sập, trong khi đó các tòa nhà khác, bao gồm các tòa nhà của chính phủ, lại vẫn đứng vững.

Hà Châu (Theo BBC)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ