Trung Quốc trang bị “Xe tăng địa hình” cho lực lượng Thủy quân lục chiến

GD&TĐ - Xe tăng thế hệ mới của Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện trong một vỏ bọc mới sử dụng cho Thủy quân lục chiến của lực lượng Hải quân Trung Quốc.

Trung Quốc trang bị “Xe tăng địa hình” cho lực lượng Thủy quân lục chiến

Đây là một cỗ máy quân sự hạng trung mà theo các chuyên gia quân sự thì sẽ được sử dụng trong các khu vực rừng núi.

Giả thuyết của các chuyên gia đã được khẳng định bằng những bức ảnh chụp về các cuộc thử nghiệm được thực hiện tại những khu vực hiểm trở của vùng Tây Tạng. Nên không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều nguồn tin của Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đặt tên cho chiếc xe tăng này là “Xe tăng địa hình”.

Những thông tin đầu tiên về sự tồn tại của cỗ máy này được biết đến năm 2012 qua mạng Internet, tuy nhiên thông tin cụ thể đến nay vẫn đang là bí mật. Thậm chí tên của nó cũng là bí mật. Trước đây cũng có thông tin cho rằng nó thuộc xe tăng hạng nhẹ, nhưng hiện nay có ý kiến cho rằng trọng lượng của nó khoảng 35 tấn. Có nghĩa là nó thuộc hạng trung dạng Tip 59.

Xe tăng địa hình được trang bị pháo 105 mm, có khả năng sử dụng đạn xuyên giáp hơn 500 mm. Nó có khả năng phóng tên lửa chống tăng có điều khiển qua dàn phóng. Ngoài ra cũng được trang bị súng máy 7,62 mm. Trên tháp pháo lắp đồng thời súng máy cỡ lớn 12,7 mm và súng phóng lựu tự động 35 mm.

Ê kíp của xe tăng được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại với màn ảnh nhiệt và cảm biến điều kiện bắn. Trang bị này dựa trên cơ sở vũ khí của Tip 99A.

Động cơ xe tăng có công suất 1000 mã lực đạt tốc độ hơn 70 km/h.

Theo News.rambler.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ