Bộ ngoại giao Mỹ phê duyệt việc bán tên lửa cho không quân trị giá 740 triệu USD

GD&TĐ - Bộ ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán cho Anh và Đan Mạch loại tên lửa của không quân với tổng giá trị lên tới 740 triệu USD.

Bộ ngoại giao Mỹ phê duyệt việc bán tên lửa cho không quân trị giá 740 triệu USD

Theo thông tin thì phía Anh đã yêu cầu bán 200 tên lửa AIM-120D lớp “Không đối không” với bán kính hoạt động tầm trung trị giá 650 triệu USD (Tổng giá trị này bao gồm việc vận chuyển, bảo trì bảo dưỡng, huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật,…).

Đồng thời điểm này Đan Mạch cũng yêu cầu bán 28 quả tên lửa lớp tương tự này với giá trị 90 triệu USD.

Đây là loại tên lửa sẽ được trang bị cho máy bay F-16 và F-35 của lực lượng không quân nước này.

Công ty nhận thực hiện hợp đồng này bên phía Hoa Kỳ có thể là Raythen Missile Systems từ Arizona.

Theo News.rambler.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ