Trung Quốc: Thành lập viện nghiên cứu AI

GD&TĐ - Trường Đại học Thanh Hoa, ngôi trường danh tiếng nhất tại Trung Quốc, mới đây đã thành lập Viện Nghiên cứu Công nghiệp AI nhằm thúc đẩy lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Trường Đại học Thanh Hoa.
Trường Đại học Thanh Hoa.

Viện Nghiên cứu Công nghệ AI sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để nâng cấp công nghiệp, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Mục tiêu của viện là tìm ra những đột phá trong công nghệ AI, nuôi dưỡng nhân tài cấp cao trong lĩnh vực này.

Qiu Yong, Hiệu trưởng Trường ĐH Thanh Hoa, cho biết, Viện Nghiên cứu Công nghiệp AI đánh dấu bước tiến quan trọng của trường trong việc tăng cường đào tạo trí tuệ nhân tạo. Viện sẽ làm cầu nối giữa ngành công nghiệp và giới học thuật, đóng góp to lớn vào sự đổi mới toàn cầu và chuyển đổi ngành.

Zhang Yaqin, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Công nghiệp AI cho biết sẽ tập trung vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong một số lĩnh vực như giao thông vận tải, chăm sóc sức khỏe, IoT (Internet of Things - Internet của vạn vật).

“AI là công nghệ cho phép thay đổi mọi khía cạnh của các ngành và xã hội. Viện sẽ làm việc với các trường đại học, các công ty trên khắp thế giới để đẩy nhanh sự đổi mới và chuyển đổi ngành”, ông Yaqin cho biết.

Vào tháng 11, Hàn Quốc cũng tuyên bố AI sẽ trở thành môn học mới trong chương trình giáo dục THPT từ năm 2021. Đến năm 2025, các môn học về AI như lập trình, nguyên tắc cơ bản của AI, sử dụng AI, đạo đức AI được đưa vào chương trình cấp tiểu học và THCS tại xứ sở kim chi.

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.