Trung Quốc sẽ chi 275 tỉ USD để đối phó với ô nhiễm

Trung Quốc sẽ chi 275 tỉ USD để đối phó với ô nhiễm

(GD&TĐ) - Trung Quốc sẽ chi 275 tỉ USD để đối phó với ô nhiễm trong vòng 5 năm tới - một tờ báo nước này ngày 25/7 cho biết. Điều này cho thấy vấn đề ô nhiễm đã trở thành một ưu tiên của các nhà lãnh đạo quốc gia đông dân nhất thế giới.

Tình trạng ô nhiễm không khí ở Trung Quốc
Tình trạng ô nhiễm không khí ở Trung Quốc

Số tiền này còn nhiều hơn cả GDP của Hong Kong vào năm ngoái (263 tỉ USD ) và cho thấy chính phủ mong muốn sớm có một cải thiện rõ ràng đối với tình trạng ô nhiễm của Trung Quốc - vốn đã khơi nguồn cho sự bất bình trong dân chúng và làm ảnh hưởng tới hình ảnh của Trung Quốc ở nước ngoài.

Tờ China Daily cho biết: Kế hoạch trên nhằm vào Bắc Kinh, thành phố cảng Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc đông đúc dân cư.

Chính phủ Trung Quốc từ lâu không chú trọng tới môi trường như theo đuổi phát triển kinh tế. Các thành phố lớn ở đây có sương mù tồi tệ nhất thế giới và các nguồn cung cấp nước bị ô nhiễm.

Trung Quốc đã bắt đầu đưa ra các chương trình chống ô nhiễm sau khi sự thất vọng trong dân chúng tăng cao. Theo tờ China Daily, chương trình gần đây nhất nhằm vào việc giảm khí thải ô nhiễm ở Bắc Kinh và vùng lân cận 25% đến năm 2017 so với mức của năm 2012.

Phương Hà (Theo AP)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Lê Hữu Do vừa đạp xe đi học vừa thu gom phế liệu.

Những học trò không chịu thua số phận

GD&TĐ - Dù số phận éo le, hoàn cảnh khó khăn, thậm chí không có người thân bên cạnh chăm sóc, thế nhưng, nhiều học sinh nghèo Đất Mũi vẫn nỗ lực trong hành trình chinh phục con chữ với ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.