Trung Quốc quay sang Brazil khi dừng mua đậu nành Mỹ

GD&TĐ - Trung Quốc đã dùng tới đậu nành Brazil để lấp đầy khoảng trống nhập khẩu của mình sau khi nước này dừng hoàn toàn việc mua đậu nành từ Mỹ.  

Một máy liên hợp thu hoạch đậu nành
Một máy liên hợp thu hoạch đậu nành

Trung Quốc thường nhập khẩu hầu hết đậu nành, chủ yếu cho gia súc, từ Mỹ vào thời điểm này trong năm và Mỹ là nhà cung cấp đậu nành lớn thứ 2 cho Trung Quốc trong một quan hệ đối tác trị giá 12 tỉ USD vào năm ngoái.

Bắc Kinh đã tăng thuế nhập hàng Mỹ lên 25% hồi tháng 7 nhằm phản ứng với thuế của Mỹ đánh vào hàng Trung Quốc, kể từ đó, đậu nành Mỹ nhập vào Trung Quốc đã giảm mạnh và dừng hoàn toàn vào tháng 12.

Thay vào đó, Trung Quốc đã mua 5,07 tấn đậu nành của Brazil vào tháng trước, tăng 89% so với năm 2017 – Hãng tin Reuters cho biết.

Tuy nhiên, nhu cầu đậu nành ở Trung Quốc cũng đang giảm đi vì dịch sốt ở lợn đã khiến số lượng lợn giảm xuống, kéo theo nhu cầu về thức ăn chăn nuôi, điều này cũng khiến lượng đậu nành cần cho gia súc giảm theo.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.