Thực hư ý định sa thải Chủ tịch Cục dự trữ liên bang của Tổng thống Trump

GD&TĐ - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói rằng Tổng thống Trump đã đảm bảo với ông rằng không hề có kế hoạch sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.  

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell. (Ảnh: Financial Express)
Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell. (Ảnh: Financial Express)

“Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Donald Trump và ông ấy nói rằng ‘tôi hoàn toàn không đồng ý với chính sách của Fed. Tôi nghĩ rằng việc tăng mức lãi suất và thu hẹp danh mục đầu tư của Fed là một điều khủng khiếp khi thực hiện vào thời điểm này, đặc biệt là khi các cuộc đàm phán thương mại lớn đang diễn ra, tuy nhiên tôi chưa bao giờ đề nghị sa thải Chủ tịch Jay Powell hoặc tôi có quyền làm như vậy’” – ông Mnuchin nói trên Twitter.

Hôm qua (22/12), phát ngôn viên Nhà trắng Sarah Sanders nói rằng bà không có thông tin về việc Tổng thống Trump có ý định sa thải ông Powell.

Hôm 21/12, truyền thông Mỹ dẫn một số nguồn tin nói rằng ông Trump đang xem xét khả năng sa thải ông Powell vì không hài lòng với quyết định tăng lãi suất tiêu chuẩn của Fed.

Ngày 12/12, Ủy ban Thị trường Mở liên bang (FOMC) của Fed nói rằng lãi suất tiêu chuẩn của Mỹ sẽ tăng 25 điểm cơ bản lên khoảng 2,25 tới 2,5%. Fed cũng chỉ ra rằng sẽ thúc đẩy những kế hoạch tăng lãi suất vào năm sau mặc dù có những dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm xuống. Tuyên bố này đã kích hoạt một đợt bán tháo mạnh trong thị trường chứng khoán Mỹ.

Lần tăng lãi suất mới nhất này là lần thứ 4 ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất quỹ liên bang trong năm nay. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích Fed vì tăng lãi suất và gây tổn thất cho thị trường chứng khoán. Những lời chỉ trích này phá vỡ truyền thống của các tổng thống Mỹ trước khi họ tôn trọng sự độc lập của Fed và tránh cân nhắc về chính sách tiền tệ.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.