Trung Quốc phong tỏa thành phố thứ 3, số ca tử vong vì Covid-19 ở Nga cao kỷ lục

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 246.237.094 ca mắc Covid-19, gồm 466.744 ca mới. Số ca tử vong là 4.995.830 ca, gồm 7.760 ca mới.

Xét nghiệm Covid-19 ở Trung Quốc.
Xét nghiệm Covid-19 ở Trung Quốc.

Trung Quốc đã phong tỏa thành phố thứ 3 vào hôm qua (28/10) để đối phó với số ca mắc Covid-19 đang tăng lên. Khoảng 6 triệu người hiện được lệnh ở nhà khi Bắc Kinh cố gắng đưa số ca mắc mới về 0 trước Thế vận hội mùa đông sắp tới.

Mặc dù các biện pháp chống dịch cứng rắn đã giữ cho số ca mắc mới thấp hơn nhiều so với hầu hết các quốc gia trên thế giới nhưng Trung Quốc đang phải vật lộn với những đợt bùng phát nhỏ ở ít nhất 11 tỉnh.

Đầu tuần này, nhà chức trách đã đóng cửa thành phố Lan Châu với hơn 4 triệu người cùng với thành phố Ejin ở khu vực Nội Mông. Hôm qua, sau khi xác nhận 1 ca mới, nhà chức trách ở Heihe thuộc Hắc Long Giang cũng yêu cầu người dân ở nhà và cấm họ rời thành phố trừ trường hợp khẩn cấp. Việc xét nghiệm để truy vết nguồn lây đã được tiến hành với 1,6 triệu dân ở thành phố giáp Nga này.

Hôm qua, Trung Quốc báo cáo 23 ca mắc mới, giảm so với ngày trước đó. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy các biện pháp chặt chẽ đang có tác dụng.

Tại Nga, hôm qua thủ đô Moscow đã áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất kể từ tháng 6/2020 khi các bệnh viện đối mặt với làn sóng bệnh nhân Covid-19 mới khiến cho số ca tử vong trong ngày cao chưa từng có.

Theo lệnh phong tỏa một phần trên, chỉ các cửa hàng thiết yếu như hiệu thuốc và siêu thị được mở cửa, trong khi đó trường học phải đóng cửa. Từ ngày mai (30/10), các nơi làm việc trên cả nước.

Nga hôm qua báo cáo số ca mắc Covid-19 mới vượt 40.000 và số ca tử vong trong 24 giờ ở mức cao nhất từ trước tới nay là 1.159 ca.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các nhóm viện trợ khác đã kêu gọi các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới tài trợ cho kế hoạch trị giá 23,4 tỷ USD để đưa vắc xin, xét nghiệm và thuốc trị Covid-19 tới các nước nghèo hơn trong thời gian 12 tháng tới.

Ngoài ra, WHO cho biết đang tìm kiếm dữ liệu từ hãng dược phẩm Merck đối với thuốc kháng virus corona mới thử nghiệm. Tổ chức này hy vọng sẽ ban hành hướng dẫn trong những tuần tới về việc sử dụng thuốc trên cho các ca mắc Covid-19 nhẹ và trung bình.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ