Trung Quốc phát hiện virus corona trên tôm đông lạnh nhập khẩu

GD&TĐ - Huyện Yuanyang ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã phát hiện ra một mẫu đóng gói thực phẩm đông lạnh nhập khẩu có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới.

(Ảnh đại diện: AFP).
(Ảnh đại diện: AFP).

Mẫu được lấy từ bao bì của một lô tôm đông lạnh nhập khẩu từ Nam Mỹ - chính quyền địa phương Yuanyang cho biết.

Tính đến sáng nay (14/12), chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra axit nucleic trên 22 người có liên quan, bao gồm cả những người đã tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Tất cả đều cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Nhà chức trách đã niêm phong lô hàng thực phẩm đông lạnh được cho là nhiễm virus và khử trùng cơ sở bảo quản.

Mẫu nhiễm virus ở huyện Yuanyang là từ cùng một lô hàng tôm đông lạnh nhập khẩu – nơi virus corona được tìm thấy cách đây vài ngày ở thủ phủ Trịnh Châu.

Trước đó, Trung Quốc từng cho biết phát hiện ra virus corona trên bao bì thực phẩm đông lạnh như cá hồi, cánh gà, thịt lợn, thịt bò nhập khẩu.

Theo Xinhua

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ